Nhật Bản xem xét luật cung cấp vũ khí cho lính Mỹ và nước khác

Nhật Bản đang xem xét xây dựng luật cho phép cung cấp vũ khí và đạn dược cho lính Mỹ và nước khác như một phần trong hoạt động hỗ trợ hậu cần.
Nhật Bản xem xét luật cung cấp vũ khí cho lính Mỹ và nước khác ảnh 1Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ và các lực lượng phòng vệ Nhật Bản tham gia cuộc tập trận chung. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Hãng Kyodo dẫn một nguồn tin Chính phủ Nhật Bản ngày 26/7 cho biết trong sự thay đổi chính sách chủ chốt, Tokyo đang xem xét xây dựng một luật cho phép Lực lượng phòng vệ (SDF) nước này cung cấp các vũ khí và đạn dược cho lính Mỹ và các nước khác như một phần trong hoạt động hỗ trợ hậu cần.

Nguồn tin cho hay chính phủ hy vọng sự thay đổi liên quan tới việc cung cấp vũ khí này sẽ được phản ánh trong những hướng dẫn về hợp tác phòng thủ Mỹ-Nhật dự kiến được sửa đổi trước cuối năm nay và cũng nhằm đưa ra các dự luật để sửa đổi luật liên quan tại phiên họp quốc hội thường kỳ vào năm tới.

Với việc đưa ra luật mới này, lập trường của chính phủ về việc cung cấp vũ khí và đạn dược không đi ngược lại Hiến pháp hòa bình miễn là SDF không tham gia hoạt động sử dụng vũ lực của các quốc gia khác.

Theo nguồn tin, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng muốn loại bỏ những hạn chế đối với quân nhân SDF trong các sứ mệnh ở nước ngoài và để Nhật Bản có thể hành động như một nước đóng góp chủ động hơn cho hòa bình toàn cầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục