Nhật Bản-Ấn Độ và Australia thúc đẩy hợp tác hàng hải

Ngày 8/6, đại diện Nhật Bản, Australia và Ấn Độ cùng nhau nhất trí rằng hợp tác hàng hải ba bên ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.
Nhật Bản-Ấn Độ và Australia thúc đẩy hợp tác hàng hải ảnh 1Ấn Độ và Nhật Bản đang đàm phán hợp đồng mua sắm sản xuất chung hơn chục chiếc thủy phi cơ lưỡng dụng US-2, với tổng giá trị khoảng 1,65 tỷ USD (Nguồn: Shinmaywa)

Ngày 8/6, tại hội nghị cấp thứ trưởng đầu tiên giữa ba nước Nhật Bản, Australia và Ấn Độ tổ chức ở New Delhi, đại diện các nước tham dự đã nhất trí rằng hợp tác hàng hải ba bên ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương đóng vai trò quan trọng đối với hòa bình và ổn định trong khu vực.

Hội nghị có sự tham gia của Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Akitaka Saiki, Bí thư Đối ngoại Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar và Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia Peter Varghese.

Các quan chức dự hội nghị cũng đã thảo luận về sự hợp tác trong lĩnh vực kinh tế và nhất trí tổ chức hội nghị tiếp theo giữa ba nước tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản.

Hội nghị trên diễn ra trong bối cảnh xuất hiện những quan ngại về hành động ngày càng quyết đoán của Trung Quốc tại các vùng biển trong khu vực như Biển Đông và Ấn Độ Dương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục