Nhật Bàn-Hàn Quốc đàm phán cấp cao cải thiện quan hệ kinh tế

Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yasumasa Nagamine cho hay cuộc đàm phán với người đồng cấp Hàn Quốc Lee Tae Ho đã được tổ chức trong bối cảnh quan hệ song phương bước vào thời kỳ mới.
Nhật Bàn-Hàn Quốc đàm phán cấp cao cải thiện quan hệ kinh tế ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách vấn đề kinh tế của Nhật Bản Yasumasa Nagamine. (Nguồn: Reuters)

Theo Kyodo, ngày 12/1, Nhật Bản và Hàn Quốc đã thảo luận về hợp tác kinh tế tại cuộc đàm phán cấp cao trong bối cảnh hai nước đang phá băng quan hệ song phương kể từ khi đạt được thỏa thuận lịch sử hồi tháng trước nhằm giải quyết tranh cãi lâu nay về vấn đề “phụ nữ mua vui."

Phát biểu với báo giới, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách vấn đề kinh tế của Nhật Bản Yasumasa Nagamine cho hay cuộc đàm phán với người đồng cấp Hàn Quốc Lee Tae Ho đã được tổ chức trong bối cảnh quan hệ song phương bước vào thời kỳ mới.

Thứ trưởng Nagamine nêu rõ trong cuộc đàm phán kéo dài 5 giờ này, các quan chức đã thảo luận về lệnh cấm nhập khẩu mà Hàn Quốc áp đặt đối với các sản phẩm ngư nghiệp của Nhật Bản sau khi xảy ra thảm họa hạt nhân Fukushima năm 2011.

Ngoài ra, các quan chức này cũng trao đổi quan điểm về thỏa thuận thương mại tự do mà cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều tham gia đàm phán nhằm đạt được hiệp định thương mại Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực với 10 nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng như Trung Quốc, Australia, New Zealand và Ấn Độ.

Đây là cuộc đàm phán kinh tế cấp cao lần thứ 14 giữa Nhật Bản và Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục