Nhật Bản-Hàn Quốc lập đường dây nóng cấp Bộ trưởng Quốc phòng

Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhất trí mở rộng hệ thống liên lạc khẩn cấp giữa hai bộ quốc phòng, trong đó có việc lập đường dây nóng trực tiếp giữa hai bộ trưởng.
Nhật Bản-Hàn Quốc lập đường dây nóng cấp Bộ trưởng Quốc phòng ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani. (Nguồn: Reuters)

Reuters đưa tin, ngày 4/6, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani cho biết nước này và Hàn Quốc đã nhất trí mở rộng hệ thống liên lạc khẩn cấp giữa hai bộ quốc phòng, trong đó có việc lập đường dây nóng trực tiếp giữa hai bộ trưởng.

Phát biểu trước báo giới tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore, Bộ trưởng Nakatani nói: "Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ dùng điện thoại để liên lạc khẩn cấp khi xảy ra các tình trạng khẩn cấp liên quan tới an ninh như phóng tên lửa, và hoạt động liên lạc cũng như phối hợp giữa các giới chức quốc phòng hai nước là cần thiết."

Theo ông Nakatani, đường dây điện thoại khẩn cấp như trên sẽ được mở rộng để bao gồm một đường dây liên lạc trực tiếp mới giữa các bộ trưởng quốc phòng hai nước.

Ông cho biết Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tiếp tục đàm phán về vấn đề chia sẻ và bảo vệ thông tin nhạy cảm liên quan tới các chương trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục