Nhật: Đa số dư luận ủng hộ LDP trước thềm bầu cử

Một cuộc điều tra dư luận cho biết 42% cử tri được hỏi khẳng định sẽ bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền ở khu vực bầu cử.
Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn cuộc điều tra dư luận mới nhất của nhật báo Yomiuri công bố ngày 2/7 cho biết 42% cử tri được hỏi khẳng định sẽ bỏ phiếu cho đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở khu vực bầu cử theo tỷ lệ trong cuộc bầu cử Thượng viện sắp tới tại Nhật Bản.

Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ các chính đảng khác chỉ ở mức một con số.

LDP là chính đảng nhận được sự ủng hộ lớn nhất kể từ khi các cuộc điều tra bắt đầu được tiến hành từ tháng 1. Trong cuộc điều tra tiến hành từ ngày 8-10/6, có 44% số người được hỏi cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho LDP.

Kết quả của cuộc điều tra mới nhất cho thấy LDP đã duy trì được phong độ sau chiến thắng vang dội của đảng này trong cuộc bầu cử Hội đồng thành phố Tokyo hồi tuần trước theo đó toàn bộ 59 ứng cử viên đều giành được ghế.

Cuộc điều tra lần này được tiến hành qua điện thoại từ ngày 28-30/6, trước khi cuộc vận động tranh cử chính thức bắt đầu ngày 4/7, đối với 1.821 hộ gia đình và có 1.061 người, trong đó 58% đưa ra câu trả lời hợp lệ.

Có 9% cử tri được hỏi cho biết họ sẽ chọn đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) và 6% nói sẽ bỏ phiếu cho đảng Công minh Mới (NKP). Trong khi đó, chỉ 5% cân nhắc bỏ phiếu cho đảng Hội Duy tân Nhật Bản (JRP).

Kết quả điều tra cũng cho thấy 52% người được hỏi cho rằng LDP và NKP cần giành đa số tại Thượng viện, tăng so với mức 46% trước đó, cho thấy kỳ vọng của cử tri Nhật Bản về một nền chính trị ổn định bằng cách chấm dứt tình trạng chia rẽ tại quốc hội nước này, nơi phe cầm quyền kiểm soát Hạ viện trong khi phe đối lập lấn át ở Thượng viện.

Ngoài ra, điều tra cho thấy 54% số người được hỏi ủng hộ các chính sách kinh tế được gọi là Abenomics của Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe, so với 31% phản đối. Một phần lớn lựa chọn bỏ phiếu cho LDP dường như vì họ ủng hộ Abenomics.

Khi được hỏi rằng những chính sách nào mà họ cân nhắc để quyết định bỏ phiếu cho các chính đảng trong cuộc bầu cử Thượng viện, vấn đề “kinh tế và việc làm” chiếm tới 86% số người trả lời trong khi “an sinh xã hội” chiếm 83%, vấn đề “tái thiết sau thảm hoạ kép hồi năm 2011” chiếm 82% và “chính sách đối ngoại và an ninh” chiếm 67%./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục