Hệ thống Glonass được Liên Xô (cũ) phát triển từ những năm 1980 để cạnh tranhvới hệ thống GPS của Mỹ.
Tuy được thiết kế để sử dụng với mục đích quân sự, nhưng Glonass hiện nay đượcChính phủ Nga cho phép hoạt động trong các lĩnh vực dân sự với việc phát sóngmiễn phí.
Tokyo hy vọng Glonass sẽ giúp tăng lượng phủ sóng rộng rãi hơn, nhất là trongcác tòa nhà cao tầng và các thung lũng, đồng thời thu thập thông tin một cáchnhanh chóng và chính xác về các hoạt động của vỏ Trái Đất tại các địa điểm gầnvới núi lửa.
Nhật Bản dự kiến nâng cấp và tăng số lượng các trạm thu phát sóng vệ tinh lênkhoảng 1.200 trạm trong vòng 10 năm tới để cùng nhận được sóng GPS và Glonass./.