Nhật giảm các khoản viện trợ ODA của chính phủ

Ngày 24/11, Ủy ban Cải cách Hành chính của Nhật Bản đã quyết định cắt giảm các khoản viện trợ ODA của chính phủ năm 2010.
Ngày 24/11, Ủy ban Cải cách Hành chính của Nhật Bản do Thủ tướng Yukio Hatoyama làm Chủ tịch đã quyết định cắt giảm các khoản viện trợ không hoàn lại trong ngân sách viện trợ phát triển chính thức (ODA) của chính phủ năm 2010.

Ủy ban trên yêu cầu cắt giảm 1/3 trong tổng số 157,2 tỷ yên dự toán ngân sách năm 2010 cho các khoản viện trợ ODA không hoàn lại, đồng thời yêu cầu xem xét lại phương pháp tuyển chọn các dự án hợp tác cũng như minh bạch hóa quá trình tuyển chọn.

Ngoài ra, Ủy ban cũng yêu cầu cắt giảm các khoản kinh phí vận hành của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

Bộ Ngoại giao Nhật Bản lo ngại rằng quyết định cắt giảm ODA lần này có thể làm giảm ảnh hưởng của Nhật Bản đối với các nước nhận viện trợ.

Năm 1990, Nhật Bản đứng đầu trong số các nước viện trợ ODA nhưng năm 2008, nước này đã tụt xuống vị trí thứ 5 (sau Mỹ, Đức, Anh và Pháp).

Trong 10 năm qua, ngân sách dành cho ODA của Nhật Bản đã giảm 40%, do nước này gặp khó khăn về tài chính./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục