Nhật hoãn đưa tranh chấp đảo với Hàn Quốc ra ICJ

Chính phủ Nhật Bản đã quyết định sẽ không đơn phương đưa vấn đề chủ quyền đối với đảo tranh chấp ra Tòa án Công lý quốc tế ICJ.
Theo mạng tin “Yomiuri” ngày 9/1, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định sẽ không đơn phương đưa vấn đề chủ quyền đối với đảo Takeshima mà Hàn Quốc gọi kà Dokdo ra Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) trong tương lai gần.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho rằng để cải thiện quan hệ với chính quyền kế nhiệm của bà Park Geun-hy ở Hàn Quốc, việc đơn phương đưa vấn đề tranh chấp lãnh thổ ra ICJ - được cho là sẽ bị phía Hàn Quốc phản bác - không phải là một ý tưởng hay.

Chính phủ Nhật Bản từng đề xuất với Hàn Quốc cùng đưa vấn đề đảo tranh chấp Takeshima/Dokdo ra ICJ nhằm phản đối hành động thăm hòn đảo này của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak hôm 10/8/2012 nhưng do phía Hàn Quốc bác bỏ đề xuất này nên Tokyo đã tiến hành các bước chuẩn bị cho việc đơn phương đưa vấn đề này lên ICJ.

Mặc dù lập trường của Chính quyền Abe với hy vọng giải quyết vấn đề tranh chấp tại ICJ không hề thay đổi nhưng việc đơn phương đưa vấn đề này ra tòa sẽ tạm gác lại và xem xét phản ứng của phía Hàn Quốc.

Thủ tướng Abe coi trọng quan hệ với Hàn Quốc, nước có cùng chung quan điểm với Nhật Bản trong vấn đề kinh tế thị trường và chủ nghĩa dân chủ. Thủ tướng Abe dự kiến sẽ thăm chính thức Hàn Quốc vào đúng thời điểm chính quyền mới của bà Park Geun-hy nhậm chức ngày 25/2.

Trong chuyến thăm này, ông Abe dự kiến sẽ tham gia cuộc hội đàm cấp cao hai nước và tiến tới cải thiện quan hệ Nhật-Hàn. Việc cải thiện quan hệ Nhật-Hàn là nhằm kiềm chế Trung Quốc, nước hiện đang gây áp lực đối với Nhật Bản xung quanh vấn đề quần đảo Senkaku (Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư) trên Biển Hoa Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục