Nhật kéo dài chương trình cho vay bằng đồng USD

Nhật Bản đã quyết định kéo dài chương trình cho vay bằng đồng USD trị giá 10.000 tỷ yen (tương đương 127,7 tỷ USD) thêm sáu tháng nữa.
Chính phủ Nhật Bản ngày 7/8đã quyết định kéo dài chương trình cho vay bằng đồng USD trị giá 10.000 tỷ yen(tương đương 127,7 tỷ USD) thêm sáu tháng sau khi chương trình này hết hạn vàocuối tháng này.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Jun Azumi, chương trình này sẽ được kéo dàiđến tháng 3/2013.

Ông Azumi cũng cho biết số các công ty Nhật Bản muốn sử dụng khoản vay này đangtăng nhanh chóng.

Tính từ cuối tháng Bảy vừa qua đến nay, chương trình này đã giải ngân 890 tỷ yencho 15 dự án và dự kiến sẽ sớm phê duyệt cho vay đối với 12 dự án khác, nângtổng số tiền cho vay lên 1.300 tỷ yen.

Theo chương trình này, Chính phủ Nhật Bản sẽ cấp cho các công ty có nhu cầu cáckhoản vay bằng đồng USD từ quỹ dự trữ ngoại hối thông qua Ngân hàng Hợp tác quốctế Nhật Bản (JBIC), đồng thời khuyến khích các công ty đẩy mạnh các dự án ở nướcngoài như các dự án phát triển năng lượng, liên doanh liên kết với các công tynước ngoài.

JBIC cũng sẽ cung cấp tín dụng cho các ngân hàng thương mại để thực hiện chươngtrình này.

Chương trình nhằm khuyến khích các công ty Nhật Bản đẩy mạnh đầu tư ra nướcngoài trên cơ sở lợi thế từ đồng yên có giá trị cao.

Chính phủ Nhật Bản hy vọng chương trình này cũng sẽ thúc đẩy các công ty thamgia sử dụng cả các nguồn vốn tự có để đẩy mạnh hoạt động tại nước ngoài, theo đósẽ bán ra một lượng lớn tiền yên để đổi lấy các ngoại tệ mạnh khác, giúp giảmgiá đồng yen.

Trước đó, Tokyo đã từng can thiệp vào thị trường hối đoái nhằm giảm giá đồngyen, qua đó hỗ trợ sản xuất trong nước tăng khả năng cạnh tranh trên thị trườngquốc tế. Tuy nhiên động thái can thiệp này bị các nước Mỹ và châu Âu chỉtrích./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, Ngân hàng Trung ương của Việt Nam; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối và các dịch vụ công.