Nhật nâng mức cảnh báo rò rỉ phóng xạ ở Fukushima

Nhật nâng mức cảnh báo rò rỉ phóng xạ Fukushima

Ngày 21/8, Cơ quan pháp quy hạt nhân Nhật Bản (NRA) đã nâng mức cảnh báo rò rỉ nước nhiễm xạ tại đây lên mức 3, là mức nguy hiểm.
Ngay sau khi phát hiện một bể chứa nước nhiễm xạ bị rò rỉ tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, ngày 21/8, Cơ quan pháp quy hạt nhân Nhật Bản (NRA) đã nâng mức cảnh báo rò rỉ nước nhiễm xạ tại đây lên mức 3, là mức nguy hiểm.

Đây là mức cảnh báo cao nhất trong vòng 2 năm qua. Trước đó, mức độ rò rỉ nước nhiễm xạ ở nhà máy này được đánh giá ở mức 1, tức là mức bất thường, trong 7 mức theo chuẩn đánh giá quốc tế.

NRA cho biết sẽ thông báo cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) vụ việc nói trên và xin tham vấn của cơ quan này về mức độ chính xác trong đánh giá của mình.

Công ty điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị điều hành nhà máy Fukushima, cho biết các kỹ sư đang nỗ lực khắc phục sự cố bằng cách hàn lại chỗ bị thủng và chuyển hết lượng nước bị nhiễm xạ còn lại trong bể này sang một bể chứa an toàn khác ở gần đó.

Công việc này có thể hoàn tất trong ngày 21/8. Khoảng 300 tấn nước nhiễm xạ đã bị rò rỉ ra môi trường từ bể chứa 1.000 tấn này.

[300 tấn nước siêu phóng xạ rò rỉ tại Fukushima 1]

TEPCO cũng đang nhanh chóng kiểm tra xem sự cố tương tự có xảy ra với 350 bể chứa cùng loại hay không và cho biết sẽ nỗ lực hết sức không để nước nhiễm xạ rò rỉ ra bên ngoài.

Trước những thông tin rò rỉ nước nhiễm xạ tại Fukushima, ngày 21/8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố bày tỏ quan ngại và cho biết nước này hy vọng Nhật Bản sẽ có các biện pháp thích hợp để giải quyết triệt để những tác hại của sự cố trên.

Cũng trong ngày 21/8, hãng hàng không lớn thứ hai Hàn Quốc Asiana Airlines cho biết sẽ hủy các chuyến bay tới tỉnh Fukushima từ tháng 10 tới do lo ngại về nước nhiễm xạ rò rỉ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Trong khi đó, tại Hàn Quốc, ngày 21/8, một trong 6 lò phản ứng hạt nhân ở nhà máy Yeonggwang đã bị đóng cửa. Đây là một trong những nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở phía Tây Nam nước này.

Nguyên nhân đóng cửa không được thông báo rõ, song người phát ngôn Công ty điện nước Hàn Quốc cho biết các cuộc điều tra đang được tiến hành. Hiện không có dấu hiệu rò rỉ phóng xạ nào và lò phản ứng này chưa biết bao giờ sẽ được mở lại.

Hàn Quốc có 23 lò phản ứng hạt nhân và đáp ứng 30% nhu cầu điện cả nước. Cho tới nay, bảy lò phản ứng hạt nhân đã bị đóng cửa.

Năm ngoái, các quan chức nước này cho biết tám nhà cung cấp đã bị phát hiện sử dụng giấp phép giả cho hàng nghìn vật liệu được sử dụng cho một số lò phản ứng hạt nhân./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục