Nhật, Pháp bất đồng về việc gia tăng sức ép với Iran

Ngoại trưởng hai nước đã hội đàm nhiều vấn đề nhưng cũng cho thấy sự bất đồng về các biện pháp gia tăng sức ép đối với Iran.
Ngày 13/1, tại thủ đô Tokyo, Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba đã hội đàm với người đồng cấp Pháp Alain Juppe.

Phát biểu tại cuộc họp báo, hai ngoại trưởng cho biết đã đạt được nhất trí trong nhiều vấn đề, trong đó có tăng cường quan hệ song phương, đối phó với chương trình hạt nhân của Iran và Triều Tiên cũng như ủng hộ tiến trình cải cách dân chủ ở Myanmar. Tuy nhiên, cuộc hội đàm cũng đã cho thấy sự bất đồng của hai nước liên quan đến các biện pháp gia tăng sức ép đối với Iran.

Ngoại trưởng Gemba xác nhận Tokyo và Paris nhất trí cần áp đặt các biện pháp trừng phạt hiệu quả đối với Iran. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nhật Bản vẫn cảnh báo về nguy cơ giá dầu mỏ thế giới tăng vọt nếu như phương Tây dồn Tehran vào đường cùng, lo ngại mà ông Juppe cho là không cần thiết.

Ông Gemba thừa nhận cho đến nay Nhật Bản vẫn chưa chính thức quyết định về việc giảm bớt sự phụ thuộc vào dầu mỏ của Iran, mặc dù trước đó, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Jun Azumi đã đồng ý với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner sẽ sớm cắt giảm sản lượng dầu mỏ nhập khẩu từ Iran.

Ngoài ra, Tokyo vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc để ngỏ cánh cửa đối thoại với Tehran.

Đối với chương trình hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, hai ngoại trưởng nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ về nhiều vấn đề, trong đó có cả vấn đề các công dân Nhật Bản bị bắt cóc. Hai ngoại trưởng cũng thảo luận về các nỗ lực nhằm tiến tới ký kết hiệp định tự do thương mại Nhật Bản và Liên minh châu Âu.

Trước đó, hồi tháng 5/2011, Nhật Bản và Pháp đã thỏa thuận khởi động cuộc đối thoại chiến lược cấp ngoại trưởng nhằm tăng cường hợp tác giải quyết các vấn đề quan trọng toàn cầu và khu vực. Cuộc gặp lần này là cuộc đối thoại cấp ngoại trưởng đầu tiên kể từ sau thỏa thuận nói trên.

Dự kiến, sau chuyến thăm hai ngày tại Nhật Bản, Ngoại trưởng Pháp sẽ đến Myanmar./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục