Nhật thúc đẩy xuất khẩu hệ thống thông tin thiên tai

Nhật Bản đã quyết định phối hợp cùng các doanh nghiệp chính thức thúc đẩy xuất khẩu các hệ thống thông tin đối phó với thiên tai.
Chính phủ Nhật Bản đã quyết định phối hợp cùng các doanh nghiệp chính thức thúc đẩy xuất khẩu các hệ thống thông tin đối phó với thiên tai như hệ thống cảnh báo sớm động đất, sóng thần và hệ thống rađa dự báo khí tượng.

Bước đi đầu tiên theo kế hoạch trên là trong tháng này, Nhật Bản sẽ cử một đoàn quan chức chính phủ và doanh nghiệp tới Indonesia để khảo sát và trong năm nay sẽ bắt đầu cho thử nghiệm các hệ thống trên thực tế.

Phái đoàn này gồm khoảng 30 người, trong đó có các quan chức Bộ Nội vụ và Liên lạc viễn thông, cùng đại diện 10 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực này như Toshiba, Fujitsu, NTT.

Nhật Bản sẽ tiến hành điều tra đối sách cụ thể đối phó với thiên tai trên thực địa tại Indonesia trong năm nay, nắm nhu cầu thực tế và bắt đầu xuất khẩu các hệ thống trên sau năm tài chính 2012.

Dựa trên những thành quả thực tế, Nhật Bản sẽ thúc đẩy xuất khẩu các hệ thống cảnh báo thiên tai tới các nước thường xuyên xảy ra thiên tai như lũ lụt, động đất và sóng thần ở Đông Nam Á và Nam Mỹ.

Trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng cơ sở phòng chống thiên tai, các nước Mỹ, châu Âu và Hàn Quốc cũng đang tăng cường tiếp cận các nước Đông Nam Á. Cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc cảnh báo sớm động đất, sóng thần và dự báo khí tượng của Nhật Bản được đánh giá đứng hàng đầu thế giới.

Thông qua các hội nghị quốc tế giữa Nhật Bản và ASEAN, Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu áp dụng công nghệ của Nhật Bản vào hệ thống mạng lưới liên kết phòng chống thiên tai của khu vực ASEAN./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục