Nhật-Trung cam kết tăng hợp tác song phương

Nhật Bản và Trung Quốc chủ trương tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước dưới chính quyền mới của Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ).
Nhật Bản và Trung Quốc chủ trương tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước dưới chính quyền mới của Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ).

Trong buổi tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì đang ở thăm ngày 20/11, Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama nêu rõ Tokyo muốn xây dựng mối quan hệ đôi bên cùng có lợi trên tinh thần hữu nghị, mở rộng ra toàn khu vực châu Á và thế giới, cũng như hướng tới thành lập Cộng đồng Đông Á.

Bày tỏ mong muốn tiếp tục các chuyến thăm lẫn nhau giữa các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước, coi đây là nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ song phương, Thủ tướng Hatoyama cho biết ông muốn thăm Trung Quốc vào năm 2010 nhân Hội chợ World Expo 2010 tại Thượng Hải. Đồng thời, ông ngỏ ý mời Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đến thăm Nhật Bản.

Đáp lại, Ngoại trưởng Dương Khiết Trì nhất trí thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Ông nêu rõ Trung Quốc sẵn sàng ủng hộ việc xây dựng Khu vực Mậu dịch Tự do Trung-Nhật-Hàn và Cộng đồng Đông Á. Ông khẳng định đây là "mục tiêu chung của các nước trong khu vực, bao gồm cả Trung Quốc và Nhật Bản" và các nước cần cùng nhau thúc đẩy hòa bình, phát triển và thịnh vượng ở châu Á.

Trong cuộc gặp cùng ngày với Tổng Thư ký DPJ Ichiro Ozawa, Ngoại trưởng Trung Quốc cho biết Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có kế hoạch đến thăm Nhật Bản vào giữa tháng 12/2009 tới để gặp Thủ tướng Hatoyama.

Ông Dương Khiết Trì cho biết Trung Quốc đang "nỗ lực tối đa" để tăng cường quan hệ chặt chẽ hơn với Nhật Bản và kêu gọi DPJ hợp tác thúc đẩy Hiệp định Mậu dịch Tự do (FTA) và vấn đề biến đổi khí hậu. Đáp lại, Tổng Thư ký Ozawa khẳng định Nhật Bản và Trung Quốc "đã bước vào kỷ nguyên đối tác trong lịch sử nhân loại". Ngoài ra, Ngoại trưởng Dương Khiết Trì gặp gỡ lãnh đạo các chính đảng khác ở Nhật Bản.

Trước đó, trong cuộc hội đàm cấp Ngoại trưởng ngày 19/11, hai nước đã đồng ý hợp tác để nối lại đàm phán sáu bên nhằm phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Dự kiến, chuyến thăm Nhật Bản của Ngoại trưởng Dương Khiết Trì sẽ kết thúc vào ngày 22/11./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục