Nhiều đại biểu đã chất vấn về việc rất nhiều cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ trong khu dân cư chưa được kiểm soát, gây ô nhiễm môi trường và không đảm bảo an toàn thực phẩm...
Từ đầu năm đến nay, Cơ quan Thú y quốc gia Séc đã xác định 15 ổ dịch cúm gia cầm ở các trang trại nhỏ không chăn nuôi thương mại và 3 ổ dịch ở các trang trại chăn nuôi thương mại lớn.
Bộ Y tế Lào cho biết tỉnh Oudomxay ở miền Bắc nước này có nhiều bệnh nhân nhất với trên 5.000 ca trong tổng số 30.323 ca nhiễm của cả nước, tiếp đó là thủ đô Vientiane với gần 4.500 ca.
Giới chức y tế Ấn Độ đã tiến hành xét nghiệm virus Nipah ở người, đồng thời cử các chuyên gia đi lấy mẫu chất lỏng từ các khu rừng – nơi có khả năng là “điểm nóng” phát tán virus Nipah.
Đây là đợt bùng phát virus Nipah thứ 4 ở bang Kerala kể từ năm 2018, làm 2 người tử vong, buộc chính quyền ban bố vùng dịch tại 8 làng ở thành phố Kozhikode.
Tất cả 48 trường hợp được xác nhận mắc đậu mùa khỉ ở Thái Lan vào tháng Sáu đều là nam giới, gồm 41 người Thái Lan và bảy người nước ngoài, trong đó có 22 người bị nhiễm HIV.
Giới chức Jackson, bang Mississippi, cho biết đường ống dẫn nước bị vỡ đã khiến áp suất trong hệ thống cấp nước của thành phố giảm đáng kể, làm tê liệt nguồn cung ở hầu hết các khu vực lân cận.
Bang New South Wales thông báo mở cuộc điều tra về đợt bùng phát vi khuẩn Salmonella sau khi ghi nhận hàng chục người tham gia một hội thảo tuần trước bị nhiễm vi khuẩn này.
Sở Y tế Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu các đơn vị trong ngành tăng cường phòng, chống bệnh Whitmore sau khi nhận được thông tin về 2 ca bệnh được chuyển đến từ Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa.
Theo Cục Y tế Dự phòng, Whitmore tuy là bệnh không thường gặp, không gây thành dịch, nhưng bệnh cảnh thường tiến triển nặng, có tỷ lệ tử vong cao, nhất là ở những đối tượng có nguy cơ cao.
PPhó Giám đốc Y tế về Bệnh Truyền nhiễm của bang Victoria, ngày 21/8 cho biết hai tuần qua đã ghi nhận "sự gia tăng đáng kể" số ca nhiễm bệnh đậu mùa khỉ mắc phải tại địa phương này.
Hiện chưa có ca mắc bệnh đậu mùa khỉ nào được phát hiện ở Bangkok, nhưng các nhà chức trách đang giám sát chặt chẽ các cộng đồng có nguy cơ như Soi Nana, nơi tập trung các công dân người Nigeria.
Chuyên gia cho biết virus có thời gian ủ bệnh rất dài và khi xâm nhập vào cơ thể, virus sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng trước tiên, các triệu chứng sẽ xuất hiện từ 1-2 tuần sau khi nhiễm bệnh.
Trong vòng 1-3 ngày (đôi khi lâu hơn) sau khi bị sốt, bệnh nhân sẽ xuất hiện phát ban, thường bắt đầu ở mặt và sau đó lan ra các bộ phận khác của cơ thể.
Một nghiên cứu mới đây của Anh phát hiện rằng cứ 3 người thì có 1 người khẳng định bị mắc chứng COVID kéo dài trong vòng 1 năm sau khi được chẩn đoán mắc bệnh.
Trong thời gian dịch bệnh xảy ra căng thẳng, số bệnh nhân của tỉnh được các cơ sở y xét nghiệm sàng lọc đã lập danh sách nhưng chưa kịp thời gửi Sở Y tế để cập nhật đầy đủ.
Các nhà khoa học Australia đã tiến hành thử nghiệm ở bang Queensland và phát hiện ra một loại vi khuẩn có thể khiến loài muỗi vằn gây bệnh sốt xuất huyết không thể sinh sôi.
"COVID kéo dài" là vấn đề khiến giới chức y tế các nước đau đầu khi hàng triệu bệnh nhân mắc COVID-19 vẫn không thể thoát khỏi các triệu chứng suy nhược nhiều tháng sau khi nhiễm bệnh.