Hà Nội quyết định các biện pháp áp dụng trong vùng khí thải thấp
Tại kỳ họp thứ 28, tháng 11/2025, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tại kỳ họp thứ 28, tháng 11/2025, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Gần 200 quốc gia ký kết thỏa thuận tại COP30 nhằm giảm khí thải, bảo vệ rừng và tăng tài chính khí hậu, dù không đạt mục tiêu loại bỏ nhiên liệu hóa thạch.
Tại COP30, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh 1,5 độ C là lằn ranh đỏ, kêu gọi các quốc gia tham gia đàm phán với thiện chí, thúc đẩy giảm phát thải và hỗ trợ năng lượng tái tạo.
Chủ tịch COP30, nhà ngoại giao Brazil André Corrêa do Lago, đang đối mặt với áp lực từ gần 200 quốc gia nhằm hoàn thiện một văn bản đủ khả năng đạt đồng thuận của các nước.
Ngày 18/11, hơn 80 quốc gia đã ủng hộ đề xuất của Brazil về việc đàm phán một “lộ trình” tiến tới loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch tại Hội nghị COP30 đang diễn ra ở thành phố Belém (Brazil).
COP30 tại Brazil thúc đẩy tiến trình loại bỏ nhiên liệu hóa thạch, với sự ủng hộ của nhiều quốc gia nhằm chống biến đổi khí hậu hiệu quả.
Chính phủ yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan phải xây dựng kịch bản, lộ trình thực hiện cụ thể bảo đảm năng lượng đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Trái Đất đã nóng lên thêm 1,53 độ C trong vòng một năm qua - vượt ngưỡng cảnh báo theo Hiệp định Paris, làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan và rủi ro khí hậu toàn cầu.
Ô nhiễm không khí do khí thải từ phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch đang là vấn đề nhức nhối trên toàn cầu.
Hà Nội đang tập trung nghiên cứu và triển khai các chương trình, kế hoạch, biện pháp cụ thể nhằm thực hiện lộ trình kiểm soát phát thải phương tiện theo Luật Thủ đô và Chỉ thị 20/CT-TTg.
Vành đai 1 là tuyến đường huyết mạch kết nối các xã trung tâm và giải quyết nhu cầu di chuyển trong thành phố, đi qua khu vực trung tâm gồm phố Trần Khát Chân-Đại Cồ Việt-Xã Đàn-Hoàng Cầu-Voi Phục.
Bày tỏ ủng hộ cấm môtô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch nhưng nhiều người dân cho rằng cần tính toán nguồn lực chuyển đổi từ xe xăng, dầu sang xe điện, đặc biệt chú ý nhóm thu nhập trung bình-thấp.
OPEC dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ tiếp tục tăng đến năm 2050, cho rằng việc sớm loại bỏ nhiên liệu hóa thạch là điều không khả thi do nhu cầu dầu mỏ tăng bởi tăng trưởng kinh tế.
Trong nửa đầu năm 2025, sản lượng điện từ nhiên liệu hóa thạch cao hơn 13% so với nửa đầu năm 2024, chủ yếu là do sản lượng điện từ khí đốt tăng lên.
Tổng nguồn cung năng lượng toàn cầu năm 2024 tăng 2% so với năm trước đó, trong đó tất cả các nguồn năng lượng như dầu mỏ, khí đốt, than đá, hạt nhân, thủy điện đều ghi nhận mức tăng.
Trong cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu do con người gây ra, đại dương từng là “lá chắn vô hình” hấp thụ phần lớn lượng nhiệt dư thừa sinh ra từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch.
Dự kiến vào ngày 6/5, EU sẽ công bố một lộ trình hành động, trong đó có thể có đề xuất các giải pháp pháp lý và thương mại nhằm cắt giảm nhập khẩu khí đốt hóa lỏng (LNG) từ Nga.
Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba Vicente de la O Levy cho biết nước này có kế hoạch xây dựng 92 công viên quang điện, với tổng công suất 2.000 MW từ nay đến năm 2028.
Các nhà khoa học cảnh báo rằng kìm hãm mức tăng nhiệt độ Trái Đất không quá 2 độ C là bất khả thi do khí hậu ngày càng nhạy cảm hơn với lượng khí thải nhà kính.
Trung Quốc nhấn mạnh không một quốc gia nào có thể tự mình giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, còn Chủ tịch EC tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) sẵn sàng thương lượng với Mỹ trong vấn đề này.