Thủ tướng phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; theo đó năm 2030, tổng công suất nhiệt điện khí trong nước là 14.930MW.
Ông Lê Ánh Dương, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) khẳng định, trong tháng 7 và 8 tới, trên địa bàn Thành phố Hà Nội sẽ cơ bản sẽ không mất điện.
Liên minh châu Âu (EU) đã tăng đáng kể các mục tiêu năng lượng tái tạo, theo đó đặt mục tiêu đến năm 2030, 42,5% năng lượng đến từ các nguồn tái tạo thay vì ở mức 32% như hiện nay.
Hiện tại miền Bắc đang trong thời kỳ lũ sớm, dự kiến trong thời gian tới lưu lượng nước về các hồ miền Bắc tiếp tục tăng và có thể đảm bảo cung cấp điện với phụ tải trung bình khoảng 421-425 triệu kW.
Một số nước EU đề xuất cần một lịch trình linh hoạt hơn cho việc ngừng sử dụng than trong nhiệt điện cũng như cần thời gian để hỗ trợ các ngành công nghiệp mới mà lâu nay phụ thuộc vào than.
Hết ngày 15/6, tổng sản lượng huy động từ thuỷ điện khoảng 168,1 triệu kWh, trong đó miền Bắc huy động là 59,3 triệu kWh giảm so với ngày 14/6; nhiệt điện than huy động 463,4 triệu kWh.
Quy hoạch điện VIII định hướng đến 2050, tổng công suất các nhà máy điện từ 490.529-573.129 MW (không gồm xuất khẩu, năng lượng tái tạo để sản xuất năng lượng mới); không còn sử dụng than để phát điện
National Grid cho biết đã nhận được yêu cầu của chính phủ Anh về việc xem xét các hợp đồng cung cấp điện dự phòng với các nhà máy nhiệt điện than nhằm đảm bảo nguồn cung điện cho mùa Đông 2023/24.
Từ sau tháng 4, chỉ riêng các hệ thống điện Mặt Trời trên mái nhà đã sản sinh ra nhiều năng lượng hơn các nhà máy nhiệt điện than trên cả nước, khiến đây trở thành nguồn điện năng lớn nhất Australia.
Sau gần 12 năm, dự án Nhà máy Nhiệt điện Công Thanh chỉ hoàn thành san lấp phần mặt bằng chính với diện tích gần 62ha, xây dựng tường rào bảo vệ và nhà điều hành tạm phục vụ thi công dự án.
Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương, xây dựng chiến lược phát triển và chuyển dịch năng lượng phù hợp, bền vững, phù hợp với điều kiện thực tế đất nước là nhiệm vụ có tính quan trọng bậc nhất của Việt Nam.
Theo báo cáo Triển vọng năng lượng Việt Nam 2021, sản lượng điện dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm 2030 so với năm 2020 và tăng lên hơn 8 lần so với sản lượng điện hàng năm hiện tại vào năm 2050.
Chính phủ vạch ra một lộ trình tổng thể nhằm hiện thực hóa các mục tiêu khí hậu mà bước đi đầu tiên là từng bước từ bỏ điện than, không xây dựng hoặc đầu tư nhà máy điện mới.
Để đảm bảo cung ứng điện năm 2022, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các đơn vị nâng cao trách nhiệm trong việc hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để bảo đảm huy động tối đa các nguồn điện.
IEA dự báo sản lượng nhiệt điện than sẽ đạt 10.350 TWh trong năm 2021; đà phục hồi kinh tế nhanh chóng khiến nhu cầu điện tăng mạnh, vượt quá khả năng đáp ứng của các nguồn cung có mức phát thải thấp.
Một số người lo ngại Bắc Kinh có thể hạn chế nguồn cung điện hơn nữa cho lĩnh vực công nghiệp để đảm bảo đáp ứng nhu cầu hộ gia đình trong những tháng tới.
EVN sẽ hoàn thành phát điện thương mại tổ máy 2 dự án thủy điện Thượng Kon Tum, khởi công dự án Thủy điện Ialy mở rộng... nhằm đáp ứng điện cho sản xuất và tiêu dùng.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung đẩy mạnh thực hiện các chương trình, nhiệm vụ về quản lý chất lượng không khí.
Báo chí phản ánh chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là "đòn bẩy" để doanh nghiệp tư nhân tham gia tích cực vào phát triển năng lượng.