Nhiều chương trình nghệ thuật mừng lễ Quốc khánh

Kỷ niệm 67 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, nhiều chương trình nghệ thuật, hoạt động văn hóa sẽ diễn ra từ Bắc vào Nam.
Kỷ niệm 67 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2012), nhiều chương trình nghệ thuật và các hoạt động văn hóa sẽ diễn ra từ Hà Nội tới Thành phố Hồ Chí Minh...

Từ Thủ đô ngàn tuổi…

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật sẽ diễn ra tại sân khấu đền Bà Kiệu, Đông Kinh Nghĩa Thục, Mỹ Đình, Thanh Trì, Hà Đông, Sơn Tây cũng như trên địa bàn cấp xã, phường.

Bên cạnh đó, hưởng ứng phong trào "Cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì Tổ quốc," chương trình giao lưu nghệ thuật "Trường Sa-Biển đảo Việt Nam mến yêu" sẽ được phát sóng trực tiếp trên VOV1, VOVTV của Đài Tiếng nói Việt Nam và trên VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 20 giờ ngày 2/9.

Ban tổ chức cho biết, đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị xã hội to lớn và có tầm quan trọng trong việc tuyên truyền chủ quyền biển đảo, khơi gợi lòng yêu nước, lòng tự hào tự tôn dân tộc.

Chương trình sẽ mang đến cho khán giả cả nước cái nhìn toàn cảnh về Trường Sa với hình ảnh lá Quốc kỳ bằng gốm, nhiều thước phim quý giá cùng nhiều bức ảnh được thực hiện từ trên cao.

Các ca khúc về Trường Sa mới sáng tác sẽ được giới thiệu tới công chúng như: Nghe em hát Trường Sa; Tổ quốc ở Trường Sa; Bâng khuâng Trường Sa… Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình, khán giả còn có cơ hội giao lưu trực tiếp bằng điện thoại với các chiến sĩ và nhân dân Trường Sa.

Là “món ngon” thường niên, hòa nhạc “Điều còn mãi” năm nay sẽ trở lại Nhà hát lớn và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 vào 14 giờ ngày 2/9, để tôn vinh âm nhạc đỉnh cao Việt Nam, như lời khẳng định của nhạc sỹ Dương Thụ.

Chương trình quy tụ một ê-kíp thực hiện lên tới gần 200 người, gồm nhạc sĩ Dương Thụ, nhạc trưởng Lê Phi Phi, Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, dàn hợp xướng Đại học sư phạm Trung ương, dàn hợp xướng Cung Văn hóa thiếu nhi Hà Nội cùng các ca sĩ: Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Nguyên Thảo, Đăng Dương, Trọng Tấn, Duyên Huyền...

Đến thành phố mang tên Bác

Được biết, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định sẽ bắn pháo hoa tại hai địa điểm, dự kiến từ 21 giờ-21 giờ 15 ngày 2/9, tại khu vực đầu Đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, quận 2) và Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11).

Thành phố cũng tổ chức các hoạt động văn hóa như các chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Công viên Gia Định 2; Công viên Lịch sử-Văn hóa Dân tộc, quận 9; Khu tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng, huyện Hóc Môn, Trung tâm Văn hóa quận 12...

Thành Đoàn Thành phố cho biết, sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại năm khu ký túc xá sinh viên trong hai ngày 1 và 2/9.

Bên cạnh đó, Nhà văn hóa Thanh niên còn tổ chức Tuần văn hóa để tuyên truyền, giới thiệu tới các bạn trẻ những hình ảnh truyền thống cách mạng Việt Nam.

Mở đầu cho chuỗi hoạt động này là triển lãm ảnh mang chủ đề "Tự hào Thành phố Hồ Chí Minh-Thành phố anh hùng” với hơn 150 ảnh được giới thiệu và triển lãm theo chuyên mục..../.

Xuân Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.