Nhiều đảng chính trị Đức không quan tâm tới người nhập cư

Nhiều đảng chính trị Đức không quan tâm người nhập cư khi tranh cử

Ngoài số cử tri không được quan tâm trên, hiện Đức còn khoảng 8,7 triệu người nước ngoài sống ở nước này, nhưng không được thống kê vào danh sách cử tri.
Nhiều đảng chính trị Đức không quan tâm người nhập cư khi tranh cử ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: ft.com)

Hơn 60 triệu cử tri đủ điều kiện sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 26/9 tại Đức. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu xã hội học, có khoảng 7,4 triệu công dân có nguồn gốc nước ngoài, chiếm 12% tổng số cử tri Đức, không được quan tâm, thậm chí bị các đảng phái chính trị "phớt lờ" trong các chiến dịch tranh cử.

Phóng viên TTXVN tại Đức dẫn lời nhà nghiên cứu xã hội Sabrina Mayer cho biết đây có thể là lý do khiến tỷ lệ cử tri ở những khu vực có đông người nhập cư đi bỏ phiếu thấp.

Trong cuộc bầu cử liên bang gần đây nhất diễn ra vào năm 2017, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại các khu vực này thấp hơn mức trung bình khoảng 20%.

[Bầu cử quốc hội Liên bang Đức: Cuộc bầu cử khó đoán định]

Theo bà Mayer, hiện tượng này có thể trở thành một vòng luẩn quẩn, có nghĩa là nếu bất kỳ nhóm cử tri nào không nhận được sự quan tâm, họ sẽ đi bỏ phiếu ít hơn và đó là lý do khiến số cử tri đi bầu ngày càng thấp.

Ngoài số cử tri không được quan tâm trên, hiện Đức còn khoảng 8,7 triệu người nước ngoài sống ở nước này, nhưng không được thống kê vào danh sách cử tri.

Dù đủ điều kiện đi bỏ phiếu và sống ở Đức đã lâu, nhưng những người nước ngoài này lại không có quốc tịch Đức.

Theo nghiên cứu do Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), một tổ chức chính trị của Đức liên kết với đảng Dân chủ Cơ đốc giáo cầm quyền của Thủ tướng Angela Merkel (CDU) thực hiện năm 2015 và 2019, ba nhóm người di cư lớn nhất ở Đức hiện tại chủ yếu đến từ Thổ Nhĩ Kỳ (khoảng 2,8 triệu người), Nga (1,4 triệu người) và Ba Lan (2,2 triệu người)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục