Nhiều hoạt động kỷ niệm 35 năm quan hệ Việt-Nhật

Tokyo (TTXVN) - Ngày 19/9, các hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày Việt Nam và Nhật Bản lập quan hệ ngoại giao tiếp tục diễn ra sôi động và phong phú tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản.

Tokyo (TTXVN) - Ngày 19/9, các hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày Việt Nam và Nhật Bản lập quan hệ ngoại giao tiếp tục diễn ra sôi động và phong phú tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản.

Đoàn đại biểu Việt Nam sang tham dự các hoạt động kỷ niệm, do Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt-Nhật Hồ Đức Việt dẫn đầu, đã có các cuộc gặp với các quan chức cấp cao Nhật Bản, trong đó có Chánh Văn phòng Nội các Nobutaka Machimura, Ngoại trưởng Masahiko Komura, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Toshihiro Nikai, Chủ tịch Thượng viện Satsuki Eda và cựu Bộ trưởng phụ trách cải cách hành chính Watanabe.

Tại các cuộc gặp, các quan chức Nhật Bản đều đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong 35 năm qua, đồng thời cam kết nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy quan hệ hai nước theo hướng đối tác chiến lược.

Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Toshihiro Nikai khẳng định cam kết hỗ trợ Việt Nam phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ và nâng cao tính cạnh tranh của các ngành công nghiệp của Việt Nam. Nhật Bản cũng sẽ hỗ trợ Việt Nam triển khai 3 dự án cơ sở hạ tầng là xây dựng tuyến đường sắt và đường bộ cao tốc Bắc-Nam, Khu công nghệ cao Hòa Lạc và phát triển ngành năng lượng, trong đó có việc xây dựng các nhà máy điện nguyên tử.

Ông hy vọng Việt Nam sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện nghiên cứu kinh tế Đông Á, vừa được thành lập theo sáng kiến của Nhật Bản.

Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Eda cũng đánh giá cao hiệu quả sử dụng viện trợ phát triển chính thức (ODA) mà Chính phủ Nhật Bản dành cho Việt Nam.

Ông Hồ Đức Việt đánh giá cao sự hợp tác tích cực và giúp đỡ to lớn của Nhật Bản dành cho Việt Nam trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội. Ông cho rằng các hoạt động giao lưu kinh tế, văn hóa, nghệ thuật trải khắp các thành phố Osaka, Nagoya và Tokyo trong khuôn khổ Tuần lễ Việt Nam tại Nhật Bản sẽ góp phần tăng cường hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

Chiều cùng ngày, khoảng 300 doanh nghiệp của hai nước đã tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Nhật Bản, nhằm tìm kiếm cơ hội thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại song phương.

Tối cùng ngày, lễ chào mừng "Lễ hội Việt Nam 2008" đã diễn ra tại công viên Yoyogi với sự tham gia của đông đảo người dân xứ sở hoa Anh đào.

Trong phát biểu chào mừng, Ngoại trưởng Nhật Bản Masahiko Komura hy vọng "Lễ hội Việt Nam 2008", chính thức diễn ra từ ngày 20 đến 22/9, sẽ giúp người dân hai nước tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, đặc biệt trong lĩnh vực lịch sử và văn hóa.

Đêm mở màn lễ hội tưng bừng với các tiết mục múa, đàn dân tộc và trình diễn áo dài dân tộc của các nghệ sĩ và người mẫu nổi tiếng Việt Nam. Sự xuất hiện của dàn nhạc dân tộc Trường trẻ em mù Nguyễn Đình Chiểu đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả Nhật Bản.

Hơn 100 gian hàng tại lễ hội đã trưng bày và giới thiệu sâu về những danh lam thắng cảnh và nét văn hóa truyền thống của Việt Nam. Người dân thủ đô Tokyo đã thực sự bị cuốn hút với những món ăn truyền thống của Việt Nam như phở, nem, xôi lạp sườn, cũng như chiếc xích lô - phương tiện giao thông độc đáo của người Việt./.

Tin cùng chuyên mục