Cụ thể, hai bên sẽ tổ chức Tuần văn hóa Việt Nam tại Bulgaria, Tuần văn hóaBulgaria tại Việt Nam năm 2013; triển lãm gốm sứ Việt Nam tại Bulgaria; cácchương trình nghệ thuật dân gian của Việt Nam, trưng bày các hiện vật giới thiệuvề di sản của Việt Nam được thế giới công nhận tại Bulgaria...
Phát biểu tại buổi tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Bulgaria, Bộtrưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam nhấn mạnh Bulgaria và Việt Namcó mối quan hệ hợp tác, hữu nghị lâu bền.
Trong 62 năm qua, Bulgaria luôn ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh bảo vệ độclập dân tộc, xây dựng đất nước. Bulgaria đã giúp Việt Nam đào tạo gần 4.000chuyên gia, nhà khoa học, quản lý và trên 3.000 công nhân; lực lượng hùng hậunày đã và đang có những đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, bảo vệ, pháttriển đất nước Việt Nam.
Về du lịch, hai bên đã ký văn bản hợp tác năm 2006 và Ủy ban liên chính phủ hainước cũng đã thiết lập nhóm hợp tác về lĩnh vực này.
Nhằm quảng bá, đào tạo, phát triển du lịch giữa hai quốc gia trong thời giantới, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh hy vọng, nhóm công tác sẽ tích cực thúc đẩy thựchiện chương trình hợp tác đã được ký kết giữa hai bên.
Đề nghị hai bên cùng tổ chức Tuần văn hóa năm 2013, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch Việt Nam cũng cho biết Trong Tuần văn hóa, phía Việt Nam sẽ tậptrung giới thiệu đến công chúng Bulgaria những bộ phim hay, mở triển lãm về đấtnước, con người Việt Nam, tổ chức chương trình nghệ thuật dân gian tại Bulgariavà tham gia diễn đàn văn học giữa hai nước.
Bên cạnh đó, Việt Nam cũng duy trì trao đổi thông tin văn hóa với giữa hai quốcgia. Trước mắt, từ nay đến cuối năm, Việt Nam sẽ tổ chức hai sự kiện lớn mangtầm quốc tế và mời phía Bulgaria tham gia, đó là Liên hoan phim và Liên hoan Xiếc quốc tế.
Phó Thủ tướng Bulgaria Simeon Dyankov hoan nghênh ý tưởng tổ chức Tuần văn hóacủa Việt Nam; đồng thời cho biết trong tháng 10 này, tại Bulgaria sẽ mở triểnlãm quốc gia và mong muốn được tiếp nhận những tranh ảnh, tác phẩm nghệ thuậtcủa Việt Nam tham gia.
Bulgaria đang trong quá trình hiện đại hóa các nhà hát và hy vọng được đón tiếpcác đoàn nghệ thuật, các ca sỹ, nghệ sỹ của Việt Nam sang biểu diễn ca múa dângian và opera.
Phó Thủ tướng Bulgaria chúc mừng Việt Nam đã có 13 di sản được thế giới côngnhận và mong muốn những hiện vật giới thiệu về các di sản quý giá này sẽ có mặttại các bảo tàng tại Bulgaria, cùng với triển lãm gốm sứ Việt Nam vào năm 2013.
Năm 2018, thủ đô của Bulgaria sẽ trở thành thủ đô văn hóa của cả Châu Âu. PhóThủ tướng Bulgaria hy vọng Tuần văn hóa cùng nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc củaViệt Nam và Bulgaria trong năm 2013 sẽ là cơ sở để Bulgaria giới thiệu, chia sẻvới các nước Châu Âu khác những đặc trưng văn hóa của hai nước.
Phó Thủ tướng Bulgaria đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hainước thu xếp sớm gặp gỡ để các hoạt động văn hóa giữa hai nước trong năm 2013được tổ chức thành công./.