Nhiều tỉnh, thành cơ bản hoàn thành việc bầu cử

Đến 15 giờ 30 phút ngày 22/5, nhiều tỉnh, thành phố cơ bản hoàn thành công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
Phóng viên TTXVN tại các địa phương điện về cho biết đến 15 giờ 30 phút ngày 22/5, Thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 4.315.000 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, đạt 90,21%.

Tất cả 10 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội đạt trên 85%, trong đó đơn vị bầu cử số 5 (quận Tân Bình, Tân Phú) dẫn đầu với 95,53% và thấp nhất là đơn vị số 7 (quận 2, quận 9, Thủ Đức) đạt 85,58%.

Tất cả 32 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đều đạt trên 80% cử tri đi bầu, trong đó có 14 đơn vị đạt trên 90%, đơn vị số 30 (huyện Củ Chi) dẫn đầu đạt 97,92% và thấp nhất là đơn vị số 26 (quận Thủ Đức) đạt 80,42%.

Ông Đặng Công Luận, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Thư ký Ủy ban bầu cử thành phố cho biết đến thời điểm này cuộc bầu cử diễn ra rất thuận lợi, đã 29 đơn vị hoàn thành việc bỏ phiếu với 100% cử tri đi bầu, trong đó có 7 xã của huyện Củ Chi. Tình hình trật tự, giao thông ổn định đã tạo không khí an toàn cho bà con cử tri đi bầu.

Nhiều cử tri dù nhà xa nhưng đã đi bầu rất sớm, đi bầu tích cực, nhiệt tình và trật tự; các tổ bầu cử, các cán bộ bầu cử cũng đã cố gắng rất lớn đảm bảo tốt cho công tác bầu cử diễn ra tốt đẹp.

Là địa phương có lượng công nhân đông đảo, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tạo điều kiện cho công nhân lao động, đặc biệt là tại các khu chế xuất, khu công nghiệp được thuận lợi khi tham gia bầu cử với việc tổ chức các điểm bỏ phiếu gần chỗ làm, khu vực đông nhà trọ của công nhân.

Với các cử tri là người cao tuổi, sức yếu, người đang chữa trị bệnh không thể đến các khu vực bỏ phiếu để làm nghĩa vụ công dân, thành phố cũng đã tổ chức các thùng phiếu lưu động đến tận nơi ở, nơi chữa bệnh của cử tri để bà con bỏ phiếu. Cán bộ tổ bầu cử số 78 - đơn vị bầu cử số 6, phường 17, quận Bình Thạnh đã mang thùng phiếu bầu vào tận phòng, tận giường của Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè nơi 77 cụ cao tuổi thuộc diện chính sách có công đang an dưỡng để các cụ tham gia bầu cử.

Quận Bình Thạnh còn có riêng khu vực bỏ phiếu số 34 để phục vụ bệnh nhân Bệnh viện nhân dân Gia Định và Bệnh viện Ung bướu. Riêng Bệnh viện Ung bướu đã có 395 cử tri là bệnh nhân đang điều trị tại 11 khoa.

Đến 15 giờ, tỉnh Tiền Giang có 1.292.828 cử tri đi bầu, đạt 96,89 %, trong đó, có 625.048 cử tri nam và 667.780 cử tri nữ. Từ buổi trưa, một số khu vực có mưa, nhưng không ảnh hưởng đến việc đi bầu của nhân dân; tình hình giao thông trong ngày bầu cử diễn ra thuận lợi.

Ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết đến 16 giờ đã có 98,52% cử tri trong danh sách tại 14 huyện, thành phố trong tỉnh đi bầu cử, trong đó đã có hơn 1.000 tổ bầu cử, 110 xã, phường, thị trấn tất cả cử tri trong danh sách đã bầu cử xong.

Các huyện Lý Sơn, Minh Long, Nghĩa Hành, Trà Bồng 100% cử tri trong danh sách đã bầu cử xong. Việc triển khai các phương tiện, điều kiện cho ngày bầu cử ở Quảng Ngãi chu đáo, đầy đủ, chặt chẽ, đúng kế hoạch. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Nhìn chung cử tri trong tỉnh phấn khởi, hăng hái tập trung tham gia đi bầu cử với ý thức trách nhiệm cao.

Tính đến 14 giờ 30 phút, tỉnh Ninh Bình có 91, 57% trong số 68 vạn cử tri đã đi bỏ phiếu. Các huyện đạt cao là Yến Khánh trên 97%, Yên Mô, 96%, thành phố Ninh Bình trên 91%. Đến thời điểm này trên toàn tỉnh không khí bầu cử vui tươi, yên bình và an toàn.

Tính đến 16 giờ, toàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có 717.243 cử tri trên tổng số 740.547 cử tri đã đi bầu, đạt 96,85%. Có 4 huyện thị đã cơ bản hoàn thành việc bỏ phiếu với tỷ lệ cử tri trên địa bàn đi bỏ phiếu bầu cao gồm thị xã Bà Rịa đạt 98,88%, huyện Châu Đức đạt 99,54%, huyện Đất Đỏ đạt 99,92 và huyện Côn Đảo đạt 98,84%.

Cũng theo Ủy ban bầu cử tỉnh, hiện đã có 14 xã có 100% số cử tri đi bầu. Tổng cộng đã có 416 khu vực bỏ phiếu trên tổng số 843 khu vực hoàn thành việc bỏ phiếu. Có 363 cử tri vãng lai, trong đó, huyện Xuyên Mộc có nhiều cử tri vãng lai nhất với 214 cử tri đã tham gia bỏ phiếu.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Yên Bái, 15 giờ, toàn tỉnh đã có 483.319 cử tri/519.144 cử tri toàn tỉnh đã tham gia bỏ phiếu, đạt 92,8%. Các huyện có số cử tỷ đi bầu đạt tỷ lệ rất rất cao là Trạm Tấu 100% cử tri ở 12/12 khu vực bầu cử đã đi bỏ phiếu bầu; thị xã Nghĩa Lộ trên 98% cử tri đã đi bỏ phiếu trong đó có tới 2/3 khu vực bầu cử có số cử tri đi bầu là 100%...

Thông tin từ các địa phương cho biết đến thời điểm này thời tiết, giao thông liên lạc, tại các khu vực bỏ phiếu diễn ra khá thuận lợi; tình hình an ninh trật tự tại các điểm bỏ phiếu được đảm bảo.

Trong không khí hân hoan của ngày hội lớn, hơn 1,1 triệu cử tri đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã nô nức đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khóa XIII và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Đến 15 giờ 30 phút, toàn tỉnh đã có hơn 95% cử tri đi bầu cử, trong đó, hai huyện Lăk, Krông Bông 100% cử tri đã hoàn thành trách nhiệm công dân của mình. Các huyện, thị, thành phố còn lại tỷ lệ cử tri đi bầu đều đạt trên 95%.

Cho đến thời điểm này, tình hình thời khá thuận lợi, an ninh trật tự tại các điểm bầu cử được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Ông Nguyễn Văn Sự, Thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk cho biết mọi công việc liên quan đến bầu cử đều được đảm bảo tiến độ, đúng pháp luật.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Nam Định, tính đến 15 giờ 40 phút, toàn tỉnh đã có 92,5% cử tri có tên trong danh sách đi bầu. Huyện đạt tỷ lệ cao nhất là Hải Hậu với 99%. Đã có 348/1.743 khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh (chiếm 20%); 10/229 xã, phường, thị trấn (4,4%) có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%.

Đến thời điểm này, chỉ còn 1 khu vực bỏ phiếu có tỷ lệ cử tri đi bầu dưới 50% là Tổ số 2 xã Liên Minh (huyện Vụ Bản).

Đến 15 giờ 30 phút đã có 4/18 xã, thị trấn ven biển đạt 100% cử tri đi bầu, gồm các xã Hải Chính, Hải Lý, Hải Triều và Bạch Long. Trong 14 xã còn lại có xã Nghĩa Phúc có 1.281/1282 cử tri đã đi bầu, cử tri cuối cùng chưa đi bầu là người nơi khác xin bỏ phiếu ở xã nhưng lại đang đi vắng. Các xã còn lại đều có tỷ lệ cử tri đã đi bầu đạt trên 90%, trong đó thị trấn Thịnh Long là 95%.

Kết quả đạt được đến thời điểm này do sự cố gắng nỗ lực của chính quyền địa phương cũng như các cán bộ chiến sỹ các đồn, trạm biên phòng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương đi thực hiện quyền công dân của mình.

Đến 15 giờ, tỉnh Bến Tre đã có 906.986 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 97,54% tổng số cử tri đã niêm yết; có 24/164 xã đạt 100% số cử tri đi bầu.

Dự kiến đến 17 giờ cùng ngày, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 ở Bến Tre cơ bản hoàn thành.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Kạn, đến 15 giờ, số cử tri đã tham gia bỏ phiếu chiếm khoảng 94% cử tri toàn tỉnh, trong đó có 7 xã số cử tri đã đi bỏ phiếu đạt 100%, có 175/866 khu vực bỏ phiếu đạt 100%. Đặc biệt, cử tri các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao, vùng sâu đã đi bỏ phiếu từ rất sớm. Ở Pác Nặm và Ba Bể là huyện vùng cao, huyện đặc biệt khó khăn đã tất cả các thôn vùng cao đã hoàn thành việc bỏ phiếu. Số còn lại là những cán bộ, viên chức do về quê, nên chưa đi bỏ phiếu…

Tại thôn Nà Diểu thuộc xã Nông Thượng, thị xã Bắc Kạn, với đa số người dân là dân tộc Tày sống rải rác trên địa bàn rộng lớn, mặc dù thời tiết không thuận lợi do có mưa nhưng không khí bầu cử diễn ra rất sôi nổi, cử tri rất phấn khởi thực hiện quyền bầu cử của mình.

Theo thống kê của tổ bầu cử, đến 16 giờ toàn bộ 100% cử tri trong thôn đã tham gia bầu cử.

Đến 15 giờ, tỉnh An Giang đã có 1.629.548 cử tri thực hiện xong nghĩa vụ bầu cử tại 1.472 tổ bầu cử, đạt 97,75% tổng số cử tri trong toàn tỉnh, có nhiều địa phương đã hoàn thành sớm trước 15 giờ. Quá trình bầu cử có phát sinh cử tri vãng lai và số điều tra sai sót được bổ sung kịp thời 33.731 cử tri so với giờ khai mạc bầu cử.

Ngoài 6.000 thùng phiếu chính, Ủy ban bầu cử tỉnh cũng bố trí dự phòng 1.500 thùng phiếu phụ tại mỗi điểm bỏ phiếu, để mang đến tận nhà hay trung tâm, trạm y tế giúp các cử tri tàn tật hoặc bệnh nhân đang nằm viện cũng thực hiện được quyền công dân của mình, không nhờ người bầu thay, đồng thời các địa phương đã kiểm tra kiểm soát thường xuyên giữ gìn ổn định an ninh trật tự ở các điểm bỏ phiếu và an toàn giao thông... tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi bỏ phiếu.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Kon Tum, đến 16 giờ, 100% cử tri ở tất cả các huyện (8/9 huyện, thành phố) đã đi bầu cử. Riêng thành phố Kon Tum có 58/153 tổ có cử tri tại chỗ đi bầu đạt 100%, các tổ còn lại đạt trên 98%. Hiện tại, các tổ vẫn đang chờ cử tri là khách vãng lai đến bỏ phiếu.

Tại 8/9 bệnh viện các huyện, Ủy ban bầu cử các huyện đã tổ chức thùng phiếu di động để cử tri là các bệnh nhân tại bệnh viện thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Riêng, tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Kon Tum có số lượng cử tri đông nhất là 178 cử tri.

Đến 16 giờ, tất cả cử tri tại đây đã thực hiện xong việc bầu cử, đạt 100%.

Đến 16 giờ, tỉnh Hưng Yên đã có hơn 770.000 cử tri đi bỏ phiếu bầu cử, đạt tỷ lệ gần 90%, trong đó, thành phố Hưng Yên đạt cao nhất đạt 96%, tiếp theo là huyện Tiên Lữ đạt gần 92%. Toàn tỉnh có 55 tổ bầu cử đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu. Nhiều xã, phường đã cơ bản hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử như Minh Phượng, Hải Triều (Tiên Lữ), Phú Cường (Kim Động), Nguyễn Trãi (Ân Thi), Quang Trung (thành phố Hưng Yên)... với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt cao từ 95% đến hơn 99%.

Hiện nay, địa phương, đơn vị vẫn đang tiếp tục vận động, đôn đốc những cử tri còn lại khẩn trương thu xếp thời gian đi bỏ phiếu.

Tại các khu vực bầu cử, tình hình an ninh trật tự vẫn đảm bảo, công tác bầu cử được tiến hành nghiêm túc chưa để xảy ra sự cố gì.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh tỉnh Kiên Giang, đến 16 giờ, toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành công tác bầu cử với tổng số cử tri đi bầu đạt 96%, trong đó huyện đảo Kiên Hải hoàn thành bầu cử sớm nhất với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%. Cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, trật tự an ninh được đảm bảo.

Đến 16 giờ, theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Long, toàn tỉnh đã có 780.793 cử tri đi bầu, chiếm tỷ lệ 98,68% số cử tri toàn tỉnh, có 760/1.166 tổ hoàn thành công tác bầu cử. Huyện Bình Tân đã hoàn thành công tác bầu cử với tỷ lệ 100% cử tri đi bầu, các huyện có cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ cao đến thời điểm này là thành phố Vĩnh Long đạt 99,66%, huyện Mang Thít đạt 99,47%, Bình Minh đạt 99,43%, đơn vị thấp nhất là huyện Vũng Liêm cũng đã đạt gần 97%.

Huyện Trà Ôn là địa bàn vùng sâu và vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer tập trung ở các xã Tân Mỹ, Trà Côn. nhờ tập trung làm tốt công tác tuyên truyền trước và trong ngày bầu cử nên đã vận động cử tri đi đông bầu đủ. Đến thời điểm này, huyện Trà Ôn có 96.662 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,38% tổng số cử tri trên địa bàn.

Đến 16 giờ 30 phút, Ninh Thuận có gần 95% số cử tri trong tỉnh đã hoàn thành việc bầu chọn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. 70% tổ bầu cử ở một số địa phương các huyện như Thuận Nam, Ninh Phước, Ninh Hải, Thuận Bắc, Ninh Sơn đã hoàn tất công tác bầu cử.

Hiện nay, chỉ có một số ít cử tri ở xã Phước Trung, huyện Bác Ái và một số cử tri ở một số tổ bầu cử tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm chưa đến tổ bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Theo tổng hợp mới nhất từ Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Bình, đến 16 giờ, cử tri toàn tỉnh tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ trên 90% so với tổng số cử tri trong toàn tỉnh, trong đó có nhiều địa phương, đơn vị bầu cử hoàn thành công tác bầu cử trước 15 giờ.

Dự kiến, công tác bầu cử tại Thái Bình sẽ hoàn thành trước thời gian quy định. Tình hình bầu cử tại 1.946 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng luật và cử tri toàn tỉnh đều nô nức, phấn khởi tham gia ngày hội toàn dân.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng, đến 16 giờ, đã có hơn 97% cử tri của tỉnh này hoàn thành quyền lợi bầu cử. Đã có 441/1.117 tổ bầu cử và 52/148 xã, phường, thị trấn hoàn thành công tác bỏ phiếu bầu; 11/12 huyện, thành phố của tỉnh có tỷ lệ cử tri bỏ phiếu xong đạt trên 95%, tiêu biểu như huyện Cát Tiên, huyện Đơn Dương, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu bấu đã đạt trên 99%.

Công tác đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn trong ngày bầu cử được triển khai tốt và các địa phương trong tỉnh cũng chưa phát sinh khó khăn gì phải đề nghị đột xuất.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Thuận đến 15 giờ, toàn tỉnh đã có hơn 807.400 trong tổng số 849.977 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ gần 95%. Đã có 20 xã, phường, thị trấn đạt 100% và về đích sơm nhất tỉnh là huyện đảo Phú Quý đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 99,85%; các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đều đạt tỷ lệ từ 90 đến hơn 98% số cư tri đi bầu.

Ông Nguyễn Văn Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Thuận cho biết tại các khu vực bỏ phiếu được tổ chức trang trọng, lịch sự, thuận lợi cho cử tri đi bầu, tình hình an ninh, chính trị, trật tự được giữ vững, bảo đảm an toàn trong quá trình bầu cử. Công tác bầu cử được các địa phương chuẩn bị chu đáo, dân chủ, bảo đảm đúng quy trình và đúng pháp luật.

Đến thời điểm này, Hòa Bình có 162/210 xã, phường, thị trấn và 1.461/1.692 khu vực bỏ phiếu tại số cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ 100% số cử tri trong danh sách. Hai huyện Đà Bắc và Lạc Sơn đã hoàn thành 100% cử tri đi bỏ phiếu.

Đặc biệt, tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Hòa Bình, tổ công tác bầu cử thuộc phường Đồng Tiên đã nhiệt tình đưa hòm phiếu lưu động đến tận giường bệnh nhân để họ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Nhìn chung, cử tri trên địa bàn tỉnh Hòa Bình rất phấn khởi, hồ hởi vì đã làm tròn trách nhiệm của một người công dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tính đến 17 giờ, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 2.308.157 cử tri đã đi bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, đạt 96,56%, trong đó có 3 huyện đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu là huyện miền núi Quan Sơn, Quan Hóa và Lang Chánh.

Một số huyện khác trong tỉnh cũng gần đạt 100% số cử tri đi bỏ phiếu như: huyện Vĩnh Lộc 99,99%, huyện Cẩm Thủy 99,76%, huyện Thạch Thành 99,6%, huyện Bá Thước 99,86%...

Không khí bầu cử ở khắp các vùng miền trên địa bàn Thanh Hóa diễn ra an toàn, nghiêm túc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục