Các chuyên gia cho biết có những triệu chứng đặc trưng xuất hiện trong vài ngày hoặc vài tuần trước khi xảy ra nhồi máu cơ tim, được xem như những tín hiệu đỏ mà người bệnh không nên bỏ qua.
Trước đó, lúc 8 giờ 30 ngày 14/10, ông B.Đ.D (sinh năm 1969, quê tỉnh Ninh Bình) xuất hiện tình trạng đau tức ngực vùng sau xương ức âm ỉ, tăng dần và được đưa vào Bệnh xá đảo Thuyền Chài.
Tăng huyết áp là bệnh lý mãn tính gây các biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, tai biến mạch máu não, suy tim, nhồi máu cơ tim, suy thận… và là nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong sớm trên toàn cầu.
Theo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh (Đồng Nai), bệnh nhân T.Q (57 tuổi) vượt qua nguy kịch sau 90 phút bị nhồi máu cơ tim, ngưng tim, ngừng tuần hoàn là một kỳ tích.
Bác sỹ Bùi Ngọc Anh khuyến cáo khi xuất hiện những triệu chứng nghi ngờ đột quỵ, người bệnh không nên tự chẩn đoán hay dùng thuốc tự mua khiến bệnh nặng, khó điều trị mà nên đến bệnh viện thăm khám.
Một số bệnh lý tim mạch thường gặp ở những người có thói quen hút thuốc gồm xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, đột tử, bệnh mạch vành, rối loạn nhịp tim, phình động mạch chủ và tăng huyết áp.
Bằng cách so sánh lượng phân tử troponin dài với tổng lượng troponin đo được trong các xét nghiệm truyền thống, các bác sỹ có thể tính ra tỷ lệ, từ đó chẩn đoán chứng nhồi máu cơ tim chính xác hơn.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang tiếp nhận bệnh nhân Randolph Hoffman có tiền sử bị bệnh mạch vành, nhập viện cấp cứu trong tình trạng sốc tim, mạch không đều, huyết áp tụt, đau ngực dữ dội.
Các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa nỗ lực cứu sống bệnh nhân L.V.L (69 tuổi, ngụ tại tỉnh Vĩnh Long) cùng lúc bị nhồi máu cơ tim và nhồi máu não hiếm gặp.
Tại cơ quan điều tra, Liêm thừa nhận do ở gần nhà, biết bà H bị bệnh tai biến phải nằm một chỗ, vào tối 5/5 đối tượng đã lẻn vào nhà thực hiện hành vi hiếp dâm cụ bà, dẫn đến tử vong.
Sau khi nhập viện trong tình trạng ngưng tim khoảng gần 10 phút do nhồi máu cơ tim trước đó, các bác sỹ nhanh chóng sốc điện 6 lần ngay khi tiếp nhận, dùng thuốc vận mạch liều cao.
Miền Bắc đang bước vào đợt rét đậm, rét hại, đây cũng chính là lúc cần tăng cường cảnh giác để củng cố sức đề kháng cho cơ thể, đặc biệt là các bệnh liên quan tới tim mạch, huyết áp và đột quỵ.
Trên đường trở về Quảng Nam, người bệnh “bỗng dưng” cử động chân tay và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, sau đó can thiệp tái thông động mạch vành và khỏe mạnh, xuất viện về nhà.
Mỗi năm trên thế giới có khoảng 17 triệu người chết vì mắc các bệnh liên quan đến tim mạch và hơn 75% số ca tử vong do bệnh tim mạch xảy ra ở các quốc gia có thu nhập thấp đến trung bình.
Việc thực hiện can thiệp mạch vành được triển khai ngay tại Bệnh viện huyện Bình Chánh đã giúp người bệnh được thụ hưởng các kỹ thuật cao ngay tại địa phương mà không phải chuyển lên tuyến trên.
Theo các chuyên gia, loại ma túy tổng hợp khiến ít nhất 20 người tử vong và 74 người khác đã phải nhập viện có chứa thành phần chính có thể tấn công trực tiếp vào hệ thần kinh trung ương.
Các nhà khoa học cho hay COVID-19 là một yếu tố nguy cơ gây nhồi máu cơ tim cấp tính và đột quỵ do thiếu máu cục bộ, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tiêm vaccine ngừa COVID-19.
Theo Giáo sư Nathan Palpant thuộc Đại học Queensland, Australia, nọc độc nhện giúp ngăn cơ thể phát đi “tín hiệu chết" sau một cơn nhồi máu cơ tim, vốn thường khiến tế bào chết đi.
Sau chụp DSA mạch vành cấp cứu, phát hiện người bệnh bị tắc cấp đoạn gần nhánh mũ của động mạch vành trái, êkíp can thiệp đã cấp cứu khẩn đặt một stent và mạch máu được mở rộng tái thông trở lại ngay.
Để thực hiện ca phẫu thuật phức tạp, bệnh nhân đã được hạ thân nhiệt từ 37 độ C xuống 25 độ C, ngừng tuần hoàn, tưới máu não xuôi dòng hai bên và thay đoạn động mạch chủ ngực.