Nhóm giảng viên đại học chế tạo máy phát hiện thiết bị gian lận thi cử
Nhóm giảng viên Tôn Thất Trường Nam, Trần Quốc Lâm cùng các cộng sự Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ của Trường Đại học Tây Nguyên đã chế tạo “Máy dò phát hiện thiết bị gian lận trong thi cử."
Máy phát hiện thiết bị gian lận thi cử có trọng lượng 400gram, sử dụng nguồn điện 2 pin 9V, khoảng cách dò các thiết bị gian lận là 8m. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
Thầy Tôn Thất Trường Nam (bên trái) và thầy Trần Quốc Lâm giới thiệu về máy phát hiện gian lận thi cử. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
Nhóm giảng viên Tôn Thất Trường Nam, Trần Quốc Lâm cùng các cộng sự Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ của Trường Đại học Tây Nguyên giới thiệu về máy phát hiện gian lận thi cử. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
Thầy Trần Quốc Lâm giới thiệu về các thiết bị công nghệ cao học sinh, sinh viên thường mang theo vào phòng thi để gian lận trong thi cử. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
Điện thoại giả dạng thẻ ATM là thiết bị công nghệ gian lận được thí sinh mang vào phòng thi. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
Các thí sinh có điểm gian lận trong Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 vẫn được sử dụng điểm thật để xét tốt nghiệp, nếu thiếu sẽ được dự thi Trung học phổ thông quốc gia 2019.
Hàng loạt giải pháp kỹ thuật sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng trong Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, nhưng yếu tố quyết định để không xảy ra gian lận vẫn là con người.
Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định việc xử lý đối với các thí sinh có điểm thi gian lận trong Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 trước hết thuộc thẩm quyền của các trường đại học.
Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành phân tích, đánh giá các chỉ số thống kê kết quả thi của các hội đồng thi nhằm phát hiện và chủ động có phương án xử lý sai sót hay gian lận thi (nếu có).