Theo Tổng thống Indonesia Joko Widodo, bầu cử là vấn đề quan trọng của quốc gia, cần phải đảm bảo các vấn đề về chính trị bản sắc, chủng tộc, sắc tộc, tôn giáo và cần bài trừ các nhóm lợi ích.
Hàng loạt cán bộ các cấp đã bị xử lý, bị phạt tù do những sai phạm trong quản lý, sử dụng đất nhưng dường như vẫn chưa đủ cảnh tỉnh lòng tham của một số quan chức có thẩm quyền.
Ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, khi làm luật, quan trọng là bảo đảm lợi ích các bên, không phải vì doanh nghiệp hay toàn bộ phải theo ý kiến người dân.
Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết sẽ thành lập đoàn liên ngành tổ chức kiểm tra chuyên đề về hoạt động khai thác, tuyển rửa xít than trên cả nước trong 6 tháng cuối năm 2019.
Theo ông Đỗ Văn Sinh, thuộc Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, hiện nhiều doanh nghiệp vẫn lúng túng chưa biết bán phần vốn Nhà nước theo phương thức nào để tránh thất thoát tài sản của Nhà nước.
Cùng với tân Tổng thống Mỹ Donald Trump, đa số nghị sỹ Cộng hòa trong Quốc hội bắt đầu bãi bỏ những quy định thời cựu Tổng thống Barack Obama vốn bị các doanh nghiệp lớn phản đối.
Đại biểu Quốc hội hy vọng Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội sẽ phát huy tính dân chủ, có tinh thần tiếp thu để động viên các thành viên phát biểu ý kiến, giúp các dự luật hoàn chỉnh hơn khi ban hành.
Kể từ ngày 1/12, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu buộc phải công khai các mối liên hệ, cũng như công khai trao đổi với các nhóm lợi ích và các nhà vận động hành lang.