Indonesia hướng tới cuộc tổng tuyển cử vào năm 2024

Theo Tổng thống Indonesia Joko Widodo, bầu cử là vấn đề quan trọng của quốc gia, cần phải đảm bảo các vấn đề về chính trị bản sắc, chủng tộc, sắc tộc, tôn giáo và cần bài trừ các nhóm lợi ích.
Indonesia hướng tới cuộc tổng tuyển cử vào năm 2024 ảnh 1Tổng thống Indonesia Joko Widodo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Indonesia Joko Widodo (Jokowi) ngày 17/12 cho biết ông hoàn toàn ủng hộ kế hoạch của Ban Giám sát Tổng tuyển cử (Bawaslu) nhằm thiết lập chương trình giám sát mạng xã hội trước cuộc tổng tuyển cử năm 2024. 

Ông Jokowi cho rằng mạng xã hội thường trở thành nguồn gốc của các vấn đề liên quan đến bầu cử.

Theo Tổng thống Indonesia, bầu cử là vấn đề quan trọng của quốc gia, cần phải đảm bảo các vấn đề về chính trị bản sắc, chủng tộc, sắc tộc, tôn giáo và cần bài trừ các nhóm lợi ích.

Do đó, ông đề nghị Bawaslu phải hành động ngay lập tức nếu phát hiện ra những vấn đề nảy sinh.

Cũng theo ông Jokowi, để linh hoạt và đạt hiệu quả trong các giải pháp, Bawaslu và Ủy ban Tổng tuyển cử (KPU) cần hợp tác với nhau để xây dựng các nguyên tắc và giá trị, lợi ích quốc gia.

[Indonesia hướng tới cuộc tổng tuyển cử vào năm 2024]

Trong một diễn biến khác, Phó Chánh văn phòng Ủy ban Hạ viện II Syamsurizal ngày 18/12 đề nghị chính quyền khu vực và ủy ban tổng tuyển cử khu vực (KPU) đăng ký lại cử tri trước cuộc tổng tuyển cử năm 2024.

Theo ông Syamsurizal, dữ liệu thông tin cử tri luôn thay đổi nên chính quyền khu vực, kể cả tỉnh Tây Kalimantan cần cập nhật đầy đủ đảm bảo cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Việc cập nhật dữ liệu dân số là rất quan trọng vì một số cử tri thay đổi khu vực bầu cử và một số cử tri đã qua đời trước cuộc bầu cử.

Ngoài ra, một số công dân, hiện đang ở độ tuổi 17, một số cử tri là cảnh sát, quân nhân đã nghỉ hưu, có quyền bỏ phiếu, nhưng chưa được đăng ký tại địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.