Nhóm Visegrad kêu gọi phân bổ công bằng quỹ phục hồi kinh tế EU

Gói cứu trợ kinh tế lớn nhất của EU từ trước tới nay, được Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất vào tháng trước, đã vấp phải chỉ trích từ nhiều thành viên EU, như nhóm Visegrad.
Lãnh đạo nhóm 4 nước Visegrad tại cuộc họp báo ngày 11/6/2020. (Nguồn: Reuters)
Lãnh đạo nhóm 4 nước Visegrad tại cuộc họp báo ngày 11/6/2020. (Nguồn: Reuters)

Ngày 11/6, lãnh đạo 4 quốc gia khu vực Trung Âu đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) phân bổ quỹ phục hồi kinh tế trị giá 750 tỷ euro (850 tỷ USD) sau tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cho các thành viên một cách công bằng.

Gói cứu trợ kinh tế lớn nhất của của EU từ trước tới nay được Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất vào tháng trước đã vấp phải chỉ trích từ nhiều thành viên EU, như nhóm Visegrad.

Một số quốc gia Bắc Âu gồm Áo, Hà Lan, Thụy Điển và Đan Mạch cũng đang phản đối gói cứu trợ kinh tế này.

[Cuộc họp trực tiếp đầu tiên của lãnh đạo châu Âu bàn về COVID-19]

Tại cuộc họp mặt đầu tiên diễn ra tại lâu đài Lednice ở Cộng hòa Séc, kể từ khi lệnh phong tỏa được áp đặt nhằm khống chế dịch COVID-19, lãnh đạo 4 nước Visegrad (còn gọi là nhóm V4, gồm Cộng hòa Séc, Slovakia, Hungary, Ba Lan) đã không thể thống nhất lập trường chung về gói cứu trợ kinh tế của EU.

Thủ tướng Slovakia Igor Matovic cho rằng cần đảm bảo công bằng trong phân bổ gói cứu trợ này, tránh chênh lệch quá lớn giữa những quốc gia thành viên có dân số và Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trên đầu người tương đương.

Nhóm Visegrad kêu gọi phân bổ công bằng quỹ phục hồi kinh tế EU ảnh 1Người dân vui chơi tại quảng trường ở Rome, Italy, ngày 2/6/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Séc Adreij Babis cho rằng mức giảm GDP (của mỗi thành viên trong khối) phải là tiêu chí phân bổ chính và chỉ số này phải được đánh giá vào đầu năm sau.

Thủ tướng Andrej Babis trước đó bày tỏ hoài nghi về quỹ phục hồi kinh tế của EU, cho rằng quỹ này ưu ái các thành viên có nguy cơ rơi vào cảnh nợ nần chồng chất như Italy và Tây Ban Nha.

Trong khi đó, Thủ tướng Hungary Victor Orban cho biết quốc gia này đánh giá tích cực về sáng kiến quỹ phục hồi và sẽ chấp nhận nhưng lưu ý sáng kiến cần được tiếp tục hoàn thiện.

Cuộc họp của lãnh đạo nhóm V4 diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của Hội đồng châu Âu diễn ra vào ngày 19/6.

Tại cuộc họp, Thủ tướng bốn nước đều đeo khẩu trang và găng tay để đảm bảo các quy tắc phòng dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Việt Nam-Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã tạo ra dấu mốc mới, bước ngoặt quan trọng cho quan hệ song phương Việt Nam-Pháp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ủy ban Năng lượng nguyên tử và Năng lượng thay thế của Pháp - cơ sở Paris–Sacley (CEA-Saclay). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ủy ban Năng lượng nguyên tử và Năng lượng thay thế Pháp

Thăm, làm việc tại Ủy ban Năng lượng nguyên tử và Năng lượng thay thế Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh năng lượng nguyên tử, bán dẫn, hàng không vũ trụ và công nghệ lượng tử là những lĩnh vực công nghệ chiến lược được Việt Nam xác định ưu tiên hàng đầu.