Ba Lan và Hungary tiếp tục phản đối đề xuất các nước EU có nghĩa vụ tiếp nhận người di cư nếu không sẽ phải đóng một khoản phí 20.000 euro (21.826 USD) mỗi người di cư.
Tình hình Ukraine lần đầu tiên được thủ tướng của các nước V4 thảo luận riêng bởi hành động của Nga ở nước này đang ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng Trung Âu.
Gói cứu trợ kinh tế lớn nhất của EU từ trước tới nay, được Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất vào tháng trước, đã vấp phải chỉ trích từ nhiều thành viên EU, như nhóm Visegrad.
Lãnh đạo bốn nước Visegrad (còn gọi là Nhóm V4, gồm Cộng hòa Séc, Slovakia, Hungary, Ba Lan) nhóm họp để bàn về gói cứu trợ kinh tế trị giá 750 tỷ euro (850 tỷ USD) của EU.
Chuyến công du của Thủ tướng Nhật Bản được coi là một phần trong kế hoạch nhằm tìm kiếm sự đồng thuận quốc tế để có thể tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh G20, dự kiến vào tháng Sáu tới.
Các nước trong nhóm Visegrad, gồm Hungary, Ba Lan, Slovakia và Séc, sẽ khởi động một dự án chung nhằm tăng cường bảo vệ biên giới Libya và cải thiện tình hình người tị nạn tại đây.
Hungary kêu gọi EU đẩy nhanh tiến trình đàm phán kết nạp các quốc gia và vùng lãnh thổ miền Tây Balkan như giải pháp để ngăn chặn dòng người di cư tràn vào các nước thành viên của khối.
Bốn nước khu vực Trung Âu gồm Slovakia, Cộng hòa Séc, Ba Lan và Hungary ngày 18/2 đã ký nghị định thư về tăng cường hợp tác nhằm thu hút thêm nhiều khách du lịch từ châu Á.