Ba Lan và Hungary tiếp tục phản đối đề xuất của EU về người di cư

Ba Lan và Hungary tiếp tục phản đối đề xuất các nước EU có nghĩa vụ tiếp nhận người di cư nếu không sẽ phải đóng một khoản phí 20.000 euro (21.826 USD) mỗi người di cư.
Ba Lan và Hungary tiếp tục phản đối đề xuất của EU về người di cư ảnh 1Người di cư vượt Địa Trung Hải tìm đường tới châu Âu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các lãnh đạo của Liên minh châu Âu (EU) đã không đạt được đồng thuận về vấn đề người di cư sau hai ngày họp thượng đỉnh.

Ba Lan và Hungary tiếp tục phản đối đề xuất các nước EU có nghĩa vụ tiếp nhận người di cư nếu không sẽ phải đóng một khoản phí 20.000 euro (21.826 USD) mỗi người di cư.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 30/6 sau hội nghị ở Brussel (Bỉ), Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết quan điểm của Ba Lan và Hungary đã được ghi nhận, song ông nhấn mạnh rằng “vấn đề di cư là một thách thức đối với châu Âu đòi hỏi phải có một phản ứng chung."

Dù chưa đạt đồng thuận, các nhà lãnh đạo EU đã bày tỏ vô cùng thương tiếc về những tổn thất sinh mạng khủng khiếp ở Địa Trung Hải khi người di cư tìm cách vượt đại dương đến châu Âu để tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ông Michel nhấn mạnh rằng EU vẫn cam kết nỗ lực xóa bỏ nạn buôn người và các mạng lưới buôn lậu cũng như giải quyết tận gốc nguyên nhân dẫn tới di cư bất hợp pháp.

Hồi tháng 6, EU đã đạt được thỏa thuận cho phép các quốc gia thành viên chia sẻ việc tiếp nhận số người xin tị nạn hoặc đóng góp cho một quỹ chung do EU quản lý để chăm sóc người di cư.

Các quốc gia không sẵn sàng tiếp nhận những người xin tị nạn sẽ phải đóng một khoản hỗ trợ tài chính lên tới 20.000 euro/người (21.571 USD/người) vào một quỹ do EU quản lý để hỗ trợ người di cư.

Nếu người nộp đơn không có cơ hội được tị nạn ở EU sẽ bị trả về ngay lập tức và tất cả các đơn xin tị nạn đều được xử lý tối đa trong vòng 6 tháng.

[Liên minh châu Âu đạt thỏa thuận về phân bổ người xin tị nạn]

Trong khi đó, lãnh đạo các quốc gia thành viên Nhóm Visegrad (Nhóm V4) gồm Cộng hòa Séc, Slovakia, Ba Lan và Hungary đã bác bỏ đề xuất về hạn ngạch bắt buộc và tái định cư người di cư bất hợp pháp do EU đưa ra.

Thủ tướng Slovakia Ludvit Odor nhấn mạnh nỗ lực của V4 là liên hệ với các quốc gia mà người di cư muốn đến, hoặc những quốc gia có nhiều người di cư đi qua nhất để giải quyết vấn đề người di cư của EU.

Theo ông Odor, điều quan trọng nhất với V4 là "bảo vệ biên giới nước mình một cách hiệu quả nhất có thể."

Tương tự, quan điểm của Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cũng là kêu gọi bảo vệ hiệu quả biên giới nội bộ và hỗ trợ các quốc gia nằm trong vùng lân cận của EU.

Trong khi đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orban phản đối đề xuất của EU về sửa đổi ngân sách liên quan đến người di cư, cho rằng kế hoạch được đề xuất không hợp lý.

Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala coi giải pháp đối với vấn đề di cư bất hợp pháp là chính sách hồi hương thiết thực và tăng cường hợp tác với các quốc gia xuất phát của người di cư.

Theo ông Fiala, V4 và EU cần hợp tác để ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp và nạn buôn người, đồng thời tìm cách loại bỏ các tuyến đường người di cư tìm đến với châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục