Trung Quốc đang thúc đẩy đầu tư và thương mại vào bang Shan - nơi bị chia cắt về chính trị, đa sắc tộc và xung đột - nằm ở phía Đông của biên giới Myanmar, tiếp giáp tỉnh Vân Nam của Trung Quốc.
Các vụ tấn công xảy ra sáng 4/1 khi hàng trăm tay súng của nhóm tự xưng Quân đội Arakan (AA) đã ồ ạt tập kích 4 đồn cảnh sát tại khu vực Buthidaung của bang Rakhine.
Tổng giám đốc Văn phòng Cố vấn Nhà nước Myanmar, ông Zaw Htay, cho biết nước này đã ấn định tiến hành Hội nghị Hòa bình Panglong Thế kỷ 21 lần thứ 3 vào ngày 11/7 tới.
Ba nhóm sắc tộc ở phía Bắc Myanmar đã tái diễn các vụ tấn công nhằm vào doanh trại quân đội Mongkoe ở bang Shan, buộc các binh sỹ của chính phủ phải đáp trả.
Tối 20/11, tại một siêu thị trên khu phố Thakayta ở thành phố Yangon, miền Nam Myanmar đã xảy ra 4 vụ nổ liên tiếp, được các chuyên gia xác định là chất nổ hóa học.
Ít nhất 2 dân thường đã thiệt mạng và 25 người khác bị thương khi 3 nhóm vũ trang sắc tộc đồng loạt tấn công vào một số đồn cảnh sát và quân đội ở nhiều thị trấn biên giới thuộc bang Shan (Myanmar).
Các nhóm vũ trang chưa ký Thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc tại Myanmar đã trình đề xuất gồm 8 điểm lên chính phủ nước này nhằm tìm cách ký NCA và tham gia Hội nghị hòa bình liên bang Myanmar.
Phiên họp toàn thể của Các tổ chức Vũ trang sắc tộc Myanmar diễn ra trong 4 ngày với sự tham dự của 17 tổ chức trong 21 lực lượng vũ trang sắc tộc, cùng các quan sát viên trong nước và quốc tế.
Chính phủ Myanmar và 8 nhóm vũ trang sắc tộc đã nhất trí về một số bước đi thời kỳ hậu ngừng bắn mà hai bên phải thực hiện và tiến trình hòa bình chưa hoàn tất.
Myanmar đã thành lập Ủy ban Đối thoại chung về Hòa bình liên bang (UPDJC) ba bên để tiến hành cuộc đối thoại chính trị giữa chính phủ và các nhóm vũ trang thiểu số.