Hơn 600 tay súng sắc tộc đồng loạt tấn công vùng biên giới Myanmar

Ít nhất 2 dân thường đã thiệt mạng và 25 người khác bị thương khi 3 nhóm vũ trang sắc tộc đồng loạt tấn công vào một số đồn cảnh sát và quân đội ở nhiều thị trấn biên giới thuộc bang Shan (Myanmar).
Hơn 600 tay súng sắc tộc đồng loạt tấn công vùng biên giới Myanmar ảnh 1Lực lượng quân đội Myanmar. (Nguồn: AFP)

Một nguồn tin y tế Myanmar cho biết ít nhất 2 dân thường đã thiệt mạng và 25 người khác bị thương khi 3 nhóm vũ trang sắc tộc đồng loạt tấn công vào một số đồn cảnh sát và quân đội ở nhiều thị trấn biên giới thuộc bang Shan, miền Bắc nước này, rạng sáng 20/11. 

Thông cáo báo chí do Văn phòng Cố vấn Nhà nước Myanmar cho biết các nhóm vũ trang tham gia vụ tấn công trên gồm nhóm Quân đội Độc lập Kachin (KIA), Quân đội Giải phóng Quốc gia Taaung (TNLA) và Quân đội Liên minh dân chủ quốc gia Myanmar Kokang (MNDAA).

Hơn 600 tay súng của 3 nhóm đã tấn công bằng vũ khí hạng nặng nhằm vào những chốt an ninh ở các khu vực Muse, Monekoe, Phangsai và Manken. 

Một số doanh trại gần cầu Nampaw và gần khu vực mậu dịch biên giới Muse cũng bị tấn công gây thương vong.

Vụ nổ xảy ra tại các cầu Sunlong và Nampaw trên đường cao tốc nối giữa Mandalay - Muse, phá hủy những cây cầu này và thiêu rụi 3 cửa hàng gần đó. Một xe ôtô đỗ gần cầu Theinggyi-Namathu cũng phát nổ.

Thông báo trên nêu rõ các nhóm vũ trang đã rút lui sau khi lực lượng an tiến hành phản công./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.