Nhu cầu thép thế giới dự báo tăng mạnh trong 2011

Nhu cầu thép thế giới tăng là do nhu cầu của các nước mới nổi tăng mạnh, chủ yếu do sự phát triển cơ sở hạ tầng và sản xuất ôtô.
Hiệp hội thép thế giới (WSA) ngày 4/10 dự báo nhu cầu thép thế giới trong năm2010 có thể lên tới hơn một tỷ tấn, tăng hơn 13% sau khi giảm 6,6% trong năm2009, và dự kiến tăng lên mức kỷ lục vào năm 2011 với 1,34 tỷ tấn, tăng hơn 5%.

Theo WSA, nguyên nhân khiến nhu cầu thép thế giới tăng là do nhu cầu củacác nước mới nổi tăng mạnh, chủ yếu do sự phát triển cơ sở hạ tầng và sản xuất ôtô.

Trung Quốc, nước sản xuất và tiêu thụ thép hàng đầu thế giới, dẫn đầu xuhướng tăng trên với nhu cầu dự kiến tăng 6,7% trong năm 2010 và có thể chiếm tới45% nhu cầu của cả thế giới vào năm 2011 với 599 triệu tấn.

Trong khi đó, cácnước công nghiệp dự kiến chỉ tiêu thụ hơn 375 triệu tấn, ít hơn 25% so với mứctrước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

WSA cho rằng mức tiêu thụ thép trong năm 2010 dự kiến tăng hơn 8% ở Ấn Độ,gần 33% ở Mỹ, gần 19% ở Liên minh châu Âu (EU) và hơn 19% ở Nhật Bản.

Trong khi đó, Tập đoàn thép Nhật Bản JFE dự báo sản lượng thép hàng nămcủa thế giới sẽ tăng lên mức khoảng 1,6 tỷ tấn vào giữa thập kỷ tới, sau đó sẽổn định trong vòng 5-10 năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.