Những diễn biến mới nhất trên bản đồ chứng khoán thế giới

Chỉ số chứng khoán của khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) MSCI giảm 0,1%, giữa bối cảnh giới đầu tư giữ tâm lý thận trọng chờ đợi các thông tin kinh tế từ Mỹ.
Những diễn biến mới nhất trên bản đồ chứng khoán thế giới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phiên ngày 30/7 tại thị trường châu Á, các chỉ số chứng khoán mở cửa với mức tăng giảm đan xen.

Chỉ số chứng khoán của khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) MSCI giảm 0,1%, giữa bối cảnh giới đầu tư giữ tâm lý thận trọng chờ đợi các thông tin kinh tế từ Mỹ và kết quả cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 mở cửa giảm nhẹ 1,18 điểm, xuống 15.616,81 điểm, bất chấp đồng yên suy yếu so với đồng USD. Trong khi đó, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite và Hang Seng của hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong lại lần lượt tăng 2,56 điểm (0,22%) và 64,05 điểm (0,26%), lên 1.148,30 điểm và 24.704,58 điểm.

Sau khi "lình xình" tăng giảm bất nhất vào phiên đầu tuần, chứng khoán Phố Wall khiến nhà đầu tư thất vọng hơn khi đồng loạt đi xuống trong ngày giao dịch 29/7, sau khi Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) quyết định mở rộng các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 70,48 điểm (0,42%), xuống 16.912,11 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng hạ 8,96 điểm (0,45%), xuống 1.969,95 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite mất 2,21 điểm (0,05%), đóng cửa ở mức 4.442,70 điểm.

Mặc dù mùa công bố lợi nhuận của khối doanh nghiệp Mỹ vẫn đang diễn ra sôi động và theo dự kiến, Mỹ sẽ công bố một loạt số liệu kinh tế quan trọng trong tuần này như báo cáo về thị trường việc làm tháng Bảy, chỉ số giá nhà tháng Năm của S&P Case-Shiller và chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng Bảy của Conference Board, song giới đầu tư cổ phiếu đã phớt lờ các thông tin này để hướng sự tập trung vào các lệnh trừng phạt mới nhất mà Mỹ và EU áp đặt với Nga trong nhiều lĩnh vực như tài chính, vũ khí, năng lượng...

Tuy nhiên, cũng trong phiên 29/7, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu lại đảo chiều lên điểm, bất chấp những quan ngại về tác động của các lệnh trừng phạt mà EU "dành cho" Nga, cũng như kết quả kinh doanh trái chiều của khối doanh nghiệp trong quý 2/2014.

Chốt phiên, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,29%, lên 6.807,75 điểm. Tại thị trường Paris, chỉ số CAC 40 của Pháp tiến 0,48%, lên 4.365,58 điểm. Còn tại Đức, chỉ số DAX 30 tại Sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt cũng tăng 0,58%, đóng cửa ở mức 9.653,63 điểm.

Nhiều chuyên gia phân tích nhận định rằng "sắc xanh" của thị trường chứng khoán châu Âu trong phiên này bắt nguồn từ chính sách nới lỏng tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục