Trước đó, trong cuộc trò chuyện với chương trình TheFootball Show, "Cậu bé vàng" cho biêt: “Trước khi ra sân, họ đã phát cho mỗithành viên trong đội một cốc càphê. Có thứ gì đó rất đáng ngờ trong các cốccàphê này. Tuy nhiên, Grondona nói với chúng tôi rằng cứ yên tâm mà thi đấu bởisẽ chẳng có bất kỳ cuộc kiểm tra doping nào hết. Sau đó, ai cũng thấy cả độichạy nhiều hơn bình thường, hùng hục suốt trận mà không biết mệt.”
Cựu đội trưởng của tuyển Australia Paul Wade thì cho rằngông không hề cảm thấy bất ngờ khi nghe lời cáo buộc của Maradona vì chính ôngcũng không hiểu vì sao "đội tuyển xứ Tango" lại có thể lực mạnh mẽ đến thế.
Ở trận đấu đó, Argentina đã thắng Australia 1-0 và kết quảnày vừa đủ để "đội tuyển xứ Tango" chính thức giành vé vớt đến ngàyhội bóng đá lớn nhất hành tinh với tổng tỉ số 2-1 sau hai lượt trận.
Tiền về huyền thoại một thời của bóng đá Argentina HugoPerez đã nhắc lại những kỷ niệm về trận đấu đó: “Những gì Maradona đã nói làhoàn toàn sai sự thật. Chúng tôi chỉ cố gắng thi đấu hết mình và tập trung vàotrận đấu đó. Chính điều này đã tạo nên sức mạnh của đội bóng.”
Ông cũng cho rằng rất khó để nhớ chính xác những gì đã xảyra trong thời điểm đó nhưng cũng khẳng định các cầu thủ Argentina đã uống 1-2cốc nước hoặc càphê.
Cựu hậu vệ Jose Chamot thì cho rằng các cầu thủ Argentinakhông cần đến sự trợ giúp của chất kích thích ngay cả khi nó không bị cấm:“Chúng tôi không cần những thứ đó. Đôi khi bạn chỉ cần bổ sung một số loạivitamin để chống mệt mỏi và thế là đủ. Nếu thấy điều gì thực sự mờ ám tôi đãkhông tham gia vào trận đấu đó.”
Hậu vệ Jorge Borelli thì cho biết: “Chẳng có thứ càphê nàogọi là thần dược cả. Chúng tôi chỉ coi nó như một thứ nước uống giải khát.
Ở Mỹ năm 1994, Maradona đã bị đuổi khỏi giải sau khi kết quảkiểm tra cho thấy có dương tính với chất kích thích. FIFA đã ra lệnh cấm thiđấu 15 tháng cho “cậu bé vàng.”
Xung đột giữa Maradona và Grondona nổ ra khi vị chủ tich củaAFA quyết định không gia hạn hợp đồng làm huấn luyện viên trưởng tuyển Argentinavới Maradona sau World Cup 2010 và thường xuyên có những lời chỉ trích thậm tệnhằm vào Maradona. Không chịu kém cạnh, Maradona cũng đưa ra những chỉ tríchnặng nề nhằm vào Grondona: “Tôi không yêu cầu Tổng thống sa thải ông ấy nhưngcần phải có sự thay đổi. Với tất cả những điều tồi tệ Grondona đang làm, vớituổi tác của ông ấy, nếu Chính phủ còn ủng hộ ông ta thì họ đang phạm sai lầm"./.