Những hình ảnh độc đáo về nghề đan bèo tây tại Ninh Bình
Qua bàn tay khéo léo của những thợ thủ công huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, cây bèo tây (hay còn gọi là cây lục bình) đã trở thành sản phẩm mỹ nghệ xuất khẩu, có giá trị kinh tế cao.
Qua bàn tay khéo léo của những thợ thủ công huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, cây bèo tây (hay còn gọi là cây lục bình) đã trở thành sản phẩm mỹ nghệ xuất khẩu, có giá trị kinh tế cao.
Nghề đan bèo tây xuất hiện ở Ninh Bình từ năm 2005, nhưng phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây.
Đặc biệt, các sản phẩm từ bèo tây, cói với đa dạng mẫu mã, chủng loại được các nước như Nhật Bản, Mỹ, Đức, Đan Mạch... rất ưa chuộng do bền, đẹp và thân thiện với môi trường.
Công đoạn định hình cho từng sản phẩm. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Từ những thân cây bèo với bàn tay tài hoa của người thợ nơi đây đã hình thành nên những sản phẩm đẹp và độc đáo. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Kỹ thuật đan đơn giản gồm các kiểu cơ bản như đan hạt gạo, đan xương cá và đan mạng nhện. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Kỹ thuật đan đơn giản gồm các kiểu cơ bản như đan hạt gạo, đan xương cá và đan mạng nhện. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Công đoạn làm sạch sản phẩm đã được hoàn thiện để chuyển tới tay người tiêu dùng. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Các sản phẩm sau khi hoàn thiện sẽ được phơi khô và được chuyển tới nhiều nước trên thế giới. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Hồ Tây đang chịu những tác động nặng nề từ quá trình đô thị hóa, phát triển kinh tế một cách nhanh chóng, làm cho mức độ ô nhiễm của Hồ Tây ngày một gia tăng.
Từ sản phẩm thủ công làm bằng mây, tre, cói… Nguyễn Quỳnh Ngân đã “khoác” lên mình chúng những bức tranh đa sắc màu đầy sáng tạo, làm nổi lên vẻ đẹp mộc mạc vốn có của những sản phẩm thuần Việt.
Nhiều doanh nghiệp sản xuất mây tre đan xuất khẩu lớn do không tìm được nguồn cung nguyên liệu ổn định phải dừng một số đơn hàng xuất khẩu, làm giảm uy tín với đối tác.
Nhiều người dân sống xung quanh khu vực cầu K21, thuộc xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh rất bức xúc trước việc có nhiều người lạ mặt ngang nhiên thả từng bao rác xuống lòng kênh Tây.
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành thông tư quy định tiêu chí xác định và danh mục 19 loài ngoại lai xâm hại cùng 61 loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại có hiệu lực từ ngày 11/2/2019.