Những hoạt động văn hóa nổi bật của Hà Nội trong dịp Tết Quý Mão

Các chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân, giải bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng, Hội chữ Xuân... là những hoạt động văn hóa sẽ diễn ra tại Hà Nội trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão sắp tới.
Những hoạt động văn hóa nổi bật của Hà Nội trong dịp Tết Quý Mão ảnh 1Xin chữ đầu năm ở Văn Miếu. (Ảnh: TTXVN)

Phục vụ Tết Nguyên đán và mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023, thành phố Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, trang trí, cổ động trực quan, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân Thủ đô.

Bảy đơn vị nghệ thuật của Hà Nội gồm: Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Cải lương Hà Nội, Nhà hát Kịch Hà Nội, Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội, Nhà hát Múa Rối Thăng Long, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Trung tâm Văn hóa thành phố thực hiện 14 buổi biểu diễn vào tối 21/1 (tức 30 Tết Nguyên đán) và tối 2/2 chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong số đó, 6 buổi diễn ra vào tối 21/1, 8 buổi diễn ra vào tối 2/2. Địa điểm biểu diễn là trung tâm các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Cũng trong tối 2/2, tại sân khấu Tượng đài Cảm tử thuộc khu vực đền Bà Kiệu, quận Hoàn Kiếm, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật “Đảng là niềm tin tất thắng” chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bên cạnh đó, các quận, huyện, thị xã đều tổ chức các chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân.

Hoạt động thể thao diễn ra với giải bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng “Mừng Đảng, Mừng Xuân” tại khu vực Hồ Tây, dự kiến ngày 5/2; giải vật dân tộc thành phố Hà Nội “Mừng Đảng, Mừng Xuân” tại trung tâm huyện Đan Phượng từ ngày 6-8/1.

[Tổ chức lễ hội truyền thống đúng bản chất, ý nghĩa lịch sử và văn hóa]

Tại các điểm di tích của Hà Nội cũng diễn ra nhiều hoạt động mừng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 như: Di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Hội chữ Xuân, triển lãm Văn Miếu xưa và nay...

Các di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hỏa Lò, đền Ngọc Sơn phục vụ khách trong tất cả các ngày trước, trong và sau Tết.

Công tác tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn thành phố được triển khai sớm, đồng bộ. Tại khu vực nội thành và cửa ngõ Thủ đô thực hiện tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân 2023 trên hệ thống pano và vị trí biển tấm lớn. Một số trục đường nơi tập trung đông người tham gia giao thông và các tuyến phố khu vực trung tâm nội đô được tuyên truyền các cụm pano 2 mặt.

Dịp này, ngành văn hóa Hà Nội vận động tuyên truyền theo hình thức xã hội hóa tại 45 màn hình Led. Ngoài ra, thành phố thực hiện trang trí chiếu sáng tại các tuyến phố: Tràng Tiền, Tràng Thi, Hàng Bài, Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Điện Biên Phủ, Bà Triệu, Đại lộ Thăng Long, Võ Chí Công, Võ Nguyên Giáp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục