Giấy bóng kính xenlôfan
Xenlôfan được một kỹ sư ngành dệt may người Thụy Sỹ tên là Jacques E.Brandenberger phát minh năm 1908. Khi đó Brandenberger đang ăn trưa tại một nhàhàng và chứng kiến một thực khách làm đổ rượu ra khăn trải bàn. Khi người hầubàn thay tấm khăn thì ông quyết định sẽ tìm ra một loại phim trong suốt tránglên mảnh vải để chống thấm nước.
Thư điện tử
Kỹ sư vi tính Ray Tomlinson đã phát minh ra thư điện tử được truyềnphát qua mạng ARPANet cuối năm 1971. ARPANet là mạng Internet đầu tiên cho phépgửi thư giữa những người sử dụng máy tính khác nhau. Trước đó, những người nhậnthư chỉ có thể đọc tin nhắn từ chính máy tính của người đã viết tin và để lạitin nhắn.
Ông Tomlinson dùng ký hiệu @ để phân biệt các máy tính và kể từ đó ký hiệunày xuất hiện trên các địa chỉ thư điện tử. Bức thư điện tử đầu tiên trên thếgiới “QWERTYUIOP” chính là bức thư ông Tomlinson gửi thử lần đầu. Vì chưa thểhình dung thư điện tử lại thành công như bây giờ, khi đó, ông đã dặn một đồngnghiệp: “Đừng nói với ai. Đây không phải là điều chúng tôi định làm."
Giấy ghi nhớ
Hồi đầu thập niên 70 của thế kỷ trước, khi đang tìm một cái gì đó đểđánh dấu sách cho quyển thánh ca của mình, Fry để ý thấy một đồng nghiệp tạicông ty 3M, tiến sỹ Spencer Silver, đã chế được một loại keo dính khá chắc nhưnglại không để lại chút chất dính nào sau khi gỡ bỏ. Fry đã lấy một chút keo dínhđó và bôi lên rìa một tờ giấy. 3M Corporation sau đó đã đặt tên cho cái đánh dấusách của Fry là “Post-it note", tức là giấy ghi nhớ và bắt đầu sản xuất để bántừ cuối thập niên 1970.
Máy rửa bát
Năm 1886, Josephine Cochran tuyên bố xanh rờn: “Nếu không ai phát minhra máy rửa bát, tôi sẽ tự làm." Rốt cuộc, bà đã làm được điều này. Chiếc máy rửabát của bà Josephine Cochran ban đầu được vận hành bằng tay. Bà đã thành lập mộtcông ty chuyên sản xuất máy rửa bát và sau đó tạo dựng nên thương hiệuKitchenAid, có nghĩa là “giúp việc bếp núc."
Diêm
Năm 1827, John Walker, nhà hóa học người Anh, đã phát hiện ra rằngphết một loại hóa chất lên đầu một chiếc que, khi hóa chất này khô, nó có thểtạo ra lửa nếu quẹt vào bất cứ đâu. Đây là những que diêm tạo ra lửa theo cáchtạo ma sát đầu tiên. Tuy nhiên, ông Walker lại không đăng ký bản quyền cho quediêm của mình mà ông đặt tên là “Congreves." Một lần Samuel Jones nhìn thấy diêm“Congreves” của Walker và gọi chúng là “Lucifers." Mặc dù phát ra mùi không đượcdễ chịu khi cháy, nhưng những que diêm này đã được sử dụng rất phổ biến, đặcbiệt là những người hút thuốc lá.
Giày trượt pa-tanh Rollerblades
Vào năm 1980, hai anh em nhà Olsen ở bang Minnesota, tên là Scott vàBrennan Olsen, đã phát hiện đôi giày trượt một hàng bánh kiểu cũ trong một cửahàng dụng cụ thể thao và cùng có ý nghĩ rằng thiết kế này sẽ thật hoàn hảo choviệc luyện tập môn khúc côn cầu. Họ tự tay cải tiến đôi giày trượt và chẳng baolâu sau đôi giày trượt patin với thương hiệu nổi tiếng sau này Rollerblades lầnđầu ra đời tại chính tầng hầm của gia đình họ.
Bút chì
Bút chì được phát minh từ năm 1564 khi người ta phát hiện ra mỏ thanchì lớn ở Borrowdale, Cumbria, Anh. Than chì được cưa thành tấm và từ tấm đượccắt thành những que hình vuông và sau đó được ép vào trong vỏ bọc bằng gỗ làmthủ công, tạo thành bút chì. Năm 1795, một sỹ quan người Pháp trong quân độiNapoleon là Nicholas Jacques Conte đã đăng ký bằng sáng chế cho phương pháp sảnxuất bút chì hiện đại, theo đó than chì trộn với đất sét được nghiền thành bộtvà ép thành các que than chì để làm bút chì.
Tã giấy
Marion Donovan là người mẹ trẻ trong kỷ nguyên bùng nổ dân số thời hậuchiến. Quá mệt mỏi với việc phải liên tục thay, giặt tã và chăn đệm, người mẹnày bất đắc dĩ phát minh ra “Boater," một miếng nhựa bọc ngoài tã vải. Bà đã làmra chiếc Boater đầu tiên từ màn tắm. Một năm sau đó, bà đã đẩy ý tưởng ban đầucủa mình tiến thêm một bước nữa khi sử dụng chất liệu thấm nước dùng một lần kếthợp với “Boater” bọc bên ngoài. Và chiếc tã lót dùng một lần tiện lợi đầu tiênđã ra đời. Marion Donovan không ngờ rằng bà đã có một “phát kiến vĩ đại” san sẻgánh nặng cho hàng triệu bà mẹ trên khắp thế giới sau này.
Báo in hiện đại
Khi điện báo ra đời, các chủ báo nhận ra rằng nó sẽ có tác động sâurộng đến tất cả các tờ báo. Họ cần phải đối mặt với tình huống này và phải sửdụng tin tức ra sao khi mà tin tức sẽ được truyền đi nhanh hơn bằng điện tín.Vào thời điểm đó, báo được in thủ công và tốc độ in tối đa là 400 tờ/giờ. Năm1845, Richard March Hoe đã nghĩ ra máy in quay cho phép in báo với tốc độ inhàng trăm nghìn tờ/giờ.
Lò nướng điện
Nướng bánh mì ban đầu là cách để ăn bánh mì được lâu hơn. Đây là cáchlàm phổ biến của người dân dưới thời La Mã cổ đại và từ “tostum” trong tiếngLatinh có nghĩa là nóng hay cháy. Chiếc lò nướng bánh đầu tiên được công tyCrompton and Co của Anh sáng chế năm 1893 và sau đó nó được người Mỹ cải tiến.Tuy nhiên, lò nướng này cũng chỉ nướng được từng mặt của bánh mì mỗi lần vàngười nướng bánh phải đứng cạnh để tắt máy khi bánh nướng xong. Phải đến năm1919, lò máy nướng bánh mì hẹn giờ và nướng cả hai mặt do Charles Strite sángchế mới ra đời./.