Những tín hiệu tích cực của nền kinh tế Nhật Bản

Các số liệu về sản lượng công nghiệp và cơ hội việc làm của Nhật Bản cho thấy những tín hiệu tích cực trong nền kinh tế này.
Các số liệu về sản lượng công nghiệp và cơ hội việc làm của Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 30/8 đã cho thấy những tín hiệu tích cực trong nền kinh tế này.

Bộ Y tế, Lao động và Xã hội Nhật Bản ngày 30/8 cho biết tỷ lệ cơ hội việc làm của nước này tăng cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, đồng nghĩa với tỷ lệ thất nghiệp giảm, khi các công ty muốn tuyển dụng thêm công nhân trong bối cảnh nền kinh tế hồi phục.

Tỷ lệ cung ứng việc làm tại Nhật Bản đã tăng trong tháng thứ năm liên tiếp, lên đến 0.94 trong tháng báo cáo, nghĩa là cứ 100 người tìm việc thì có 94 vị trí sẵn có.

Đây là mức cao nhất kể từ tháng 5/2008, trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu do sự sụp đổ của ngân hàng đầu tư Mỹ Lehman Brothers Holdings tháng Chín cùng năm.

Tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản cũng đã giảm trong tháng thứ hai liên tiếp, từ 3,9% hồi tháng Sáu vừa qua xuống còn 3,8% trong tháng Bảy.

Riêng các ngành công nghiệp sản xuất, trong đó có sản xuất ôtô và linh kiện điện tử, đã tạo thêm 130.000 việc làm, sau khi có sự phục hồi trong lĩnh vực xuất khẩu.

Bên cạnh đó, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) cho biết sản lượng công nghiệp của Nhật Bản tăng 3,2% trong tháng Bảy vừa qua.

Đánh giá về sản xuất công nghiệp trong một báo cáo sơ bộ, bộ trên cho rằng nền công nghiệp Nhật Bản đang có "dấu hiệu phục hồi ở tốc độ vừa phải."

Cụ thể, sản lượng của lĩnh vực chế tạo máy móc tăng 5,5% nhờ có nhu cầu cố định đối với một số mặt hàng. Chỉ số xuất khẩu công nghiệp tăng 1,3% lên 94.9, trong khi chỉ số tương tự của hàng hóa tăng 1,5% lên 108.6.

Theo một cuộc thăm dò ý kiến do METI thực hiện, các nhà sản xuất dự đoán sản lượng công nghiệp sẽ tăng thêm 0,2% trong tháng Tám và 1,7% trong tháng Chín tới.

Ngoài ra cũng trong tháng Bảy, giá tiêu dùng tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước, do giá nhiên liệu tăng trong bối cảnh đồng yên giảm giá. Giá xăng và giá điện đều tăng, lần lượt là 10,5% và 10,1%.

Các số liệu khác thể hiện chi tiêu trung bình hộ gia đình hàng tháng tăng 0,1% trong tháng Bảy so với cùng kỳ năm 2012, lên mức 286.098 yen (tương đương 2.893 USD).

Đây là lần đầu tiên chỉ số này tăng trong vòng ba tháng qua. Trong khi đó, thu nhập hàng tháng của các hộ gia đình làm công ăn lương tăng 1,3% lên 569.174 yen (khoảng 5.756 USD). Chi tiêu hộ gia đình là số liệu quan trọng phản ánh chi tiêu cá nhân, chiếm tới 60% GDP của Nhật Bản./.

PV (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục