Quốc hội Nicaragua ngày 13/6 đã phê chuẩn dự án xây kênh đào nối Thái BìnhDương và Caribe có tổng vốn đầu tư hàng chục tỷ USD. Giới quan chức nước này hyvọng con kênh mới sẽ cạnh tranh với Kênh đào Panama "huyền thoại" và góp phầnthúc đẩy kinh tế của quốc gia Trung Mỹ này.
Với 61 phiếu thuận và 28 phiếu chống, Quốc hội Nicaragua đã phê chuẩn Luật Tôgiới đối với kênh đào vượt đại dương, một dự án khổng lồ ước tính có tổng vốnđầu tư 40 tỷ USD.
Dự án cũng bao gồm kế hoạch thiết lập hai khu vực thương mại tự do, một tuyếntàu hỏa, hệ thống đường ống dẫn dầu và các sân bay. Sau khi hoàn thành, kênh đàonày sẽ có quy mô lớn gấp 3 lần kênh đào Panama hiện nay.
Chủ đầu tư dự án là Công ty HK Nicaragua Canal Development Investment (HKNDGroup) của Trung Quốc. Theo kế hoạch, HKND Group sẽ khởi công dự án vào tháng5/2014 sau khi hoàn tất các nghiên cứu tiền khả thi và khả thi của dự án. Tuynhiên, Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega cho rằng rất có thể thời điểm khởicông sẽ phải lui xuống năm 2015, do còn rất nhiều việc phải chuẩn bị.
Nhiều người đã bày tỏ ủng hộ đối với "siêu dự án" này của chính phủ, khi tintưởng kênh đào sẽ giúp tạo ra 40.000 việc làm mới và tăng 15% Tổng sản phẩm quốcnội (GDP) của Nicaragua, một trong các quốc gia nghèo nhất Mỹ Latinh.
Tuy nhiên, những người phản đối lại cho rằng đây là kế hoạch quá tham vọng vì dựán có tổng vốn đầu tư lớn gấp hai lần GDP. Những người này cho rằng chính quyềncủa Tổng thống Ortega đang mạo hiểm khi quyết định giao dự án có tầm cỡ lớn nhưvậy cho một công ty nước ngoài ít được biết đến. Được biết, trong thời điểm Quốchội bỏ phiếu thông qua dự án trên đã có khoảng 100 người tập trung bên ngoài đểphản đối.
Theo giới phân tích, nếu được xây dựng và đưa vào hoạt động, kênh đào xuyên đạidương này sẽ làm tăng thêm ảnh hưởng của Trung Quốc đối với khu vực Mỹ Latinhnói riêng, toàn cầu nói chung, đồng thời làm suy yếu vai trò của Mỹ trên tuyếnhàng hải thông qua kênh đào Panama hiện nay./.
(TTXVN)