Nigeria bắt đối tượng liên quan đến các vụ bạo lực

Một số đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến làn sóng bạo lực ở thành phố Kano, Nigeria, làm ít nhất 166 người thiệt mạng ngày 20/1.
Ngày 22/1, Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathancho biết một số đối tượng đã bị bắt giữ liên quan đến làn sóng bạo lực ở thànhphố Kano nước này làm ít nhất 166 người thiệt mạng trong ngày 20/1.

Ông Jonathan cũng tuyên bố sẽ truy bắt bằng được những ai hậu thuẫn chonhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram, tổ chức được cho là đứng đằng sau những vụtấn công đẫm máu trên.

Trong chuyến thăm Kano, Tổng thống Jonathan nhấn mạnh chắc chắn phải cónhững người "đang tài trợ cho Boko Haram và tổ chức này cũng như các đối tượngtài trợ đó sẽ bị đưa ra trước pháp luật."

Ông Jonathan đã thị sát một trụ sở cảnh sát, một trong những địa điểm bịtấn công, cũng như thăm những người bị thương đang điều trị tại một bệnh việnquân đội. Tổng thống Nigeria cũng gặp một thủ lĩnh Hồi giáo hàng đầu ở Kano, vàđưa ra cam kết tăng cường an ninh.

Tuy nhiên, bạo lực vẫn tiếp diễn ở miền Bắc Nigeria trong ngày 22/1 vớithêm 11 người thiệt mạng ở thị trấn Tafawa Balewa, bang Bauchi.

Đây là các nạnnhân trong những vụ tấn công bằng súng xảy ra lúc rạng sáng. Hai nhà thờ ở thànhphố Bauchi, thủ phủ bang, cũng bị ném chất nổ nhưng không có thương vong.

Những vụ tấn công, nhất là nhằm vào các tín đồ Thiên Chúa giáo, đang làmdấy lên lo ngại sẽ làm bùng nổ xung đột tôn giáo ở Nigeria, quốc gia vốn đã cósự chia cắt giữa miền Bắc tập trung đông đảo người Hồi giáo với miền Nam cóngười Thiên Chúa giáo chiếm đa số./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục