Theo đồn đoán của giới truyền thông Đức, Adidas đã trả 50 triệu euro (53,6 triệu USD) để được cung cấp trang phục thi đấu cho DFB, trong khi Nike đưa ra mức giá gấp đôi số tiền này.
Với quyết định của DFB, Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Đức sẽ bắt đầu có bộ trang phục thi đấu do "gã khổng lồ" đồ thể thao Nike của Mỹ sản xuất, chấm dứt quan hệ đối tác lịch sử hơn 70 năm với Adidas.
Đơn kiện cho biết nhiều loại giày thể thao của New Balance và giày sneaker của Skechers đã lạm dụng công nghệ "Flyknit" đã được cấp bằng sáng chế của Nike cho các loại giày chạy, giày bóng đá...
Adidas và Nike là 2 “người khổng lồ” của thế giới về mặt hàng giày thể thao và đều đã lựa chọn Việt Nam là một trung tâm sản xuất chính cho chuỗi cung ứng toàn cầu của các nhãn hàng này.
Cơn sốt áo đấu đã tăng lên theo từng trận đấu tại World Cup Nữ 2023, và như một thử thách, Nike và Adidas là hai nhãn hàng tài trợ áo đấu cho hai đội lọt vào trận chung kết là Anh và Tây Ban Nha.
Xu hướng giày thể thao "terrace” với đế cao su thấp có thể mang lại lợi thế cho Adidas và Puma so với Nike, nhưng vẫn không bù đắp được nhu cầu đang suy yếu tại thị trường Mỹ và Trung Quốc.
Trong bối cảnh người tiêu dùng chỉ tập trung chi tiêu cho hàng thiết yếu, giảm mua giày và quần áo thể thao, Nike đã đưa ra dự báo kinh doanh thấp hơn kỳ vọng.
Không chỉ thể hiện một phong độ ghi bàn ấn tượng trong mùa đầu tiên khoác áo Manchester City, Erling Haaland còn cho thấy khả năng kiếm tiền nhanh không kém tốc độ ghi bàn trên sân cỏ của mình.
Ngoài những bãi biển đẹp và đồ ăn ngon, giờ đây Việt Nam ngày càng được biết đến như một trung tâm công nghiệp đang phát triển, đặc biệt là về công nghệ và may mặc.
Sau khi thí điểm thành công ở 7 tỉnh với chương trình giáo dục thể chất 6C, các đơn vị tổ chức đã ký kết tiếp tục hợp tác giai đoạn 2023-2025 và mở rộng ra 63 tỉnh, thành.
Qua hơn 1 ngày kiểm đếm sản phẩm có dấu hiệu vi phạm, ngày 2/11, lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành các thủ tục tạm giữ gần 2.000 sản phẩm tại khu chợ Sài Gòn Square để tiếp tục xử lý.
Michelin nêu rõ sau khi đình chỉ hoạt động tại Nga vào ngày 15/3, doanh nghiệp này không thể nối lại sản xuất do vấn đề nguồn cung và buộc phải chuyển giao toàn bộ hoạt động tại Nga vào cuối năm 2022.
Thông tin về việc tập đoàn Nike gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19 tại Việt Nam đã khiến nhiều trang thông tin hiểu lầm, dẫn tới xuất hiện một số thông tin sai sự thật bị lan truyền trên mạng xã hội.
Theo lãnh đạo LEFASO, việc Nike chuyển đơn hàng sang các quốc gia khác là có, nhưng không có chuyện tập đoàn này chuyển sản xuất ra khỏi Việt Nam. Đó là thông tin không chính xác.
Vụ kiện của EU là một phần của chiến dịch ngăn chặn các thỏa thuận thuế quan giữa các công ty đa quốc gia với các nước EU mà Brussels cho là có lợi thế cạnh tranh về thuế không công bằng.
Khi các khoản đầu tư nước ngoài vẫn rất quan trọng đối với kinh tế Trung Quốc, việc Bắc Kinh tận dụng sức mạnh để tác động đến các doanh nghiệp quốc tế vẫn có những giới hạn nhất định.
Các công ty Thụy Sỹ như Rieter và Uster bán máy dệt cho các nhà máy ở Trung Quốc, bao gồm cả Tân Cương, hiện đang phải đối mặt với những câu hỏi khó về sự phụ thuộc nhiều của ngành này vào Trung Quốc.
Lực lượng chức năng vừa phát hiện và tạm giữ hàng nghìn sản phẩm thời trang có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như LV, Gucci, Nike, Burberry… trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội.