Ủy ban bầu cử Myanmar khẳng định vẫn sẽ tổ chức tổng tuyển cử theo đúng kế hoạch, bất chấp việc 24 đảng phái đã gửi thư kêu gọi xem xét lại thời điểm tổ chức sự kiện này.
Sau 4 tháng thành lập, Chính phủ Myanmar đã công bố 12 chính sách mới trong lĩnh vực kinh tế, với mục tiêu hàng đầu là thúc đẩy sự phát triển bền vững lấy con người làm trung tâm.
Tham dự hội nghị có 8 nhóm vũ trang từng từ chối ký vào Thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc hồi năm 2015 dưới thời chính phủ tiền nhiệm của cựu Tổng thống Thein Sein.
Người phát ngôn của NLD Zaw Myint Maung nêu rõ: "Bà (Suu Kyi) sẽ trở thành ngoại trưởng," đồng thời ám chỉ rằng bà Suu Kyi cũng có thể sẽ đảm nhiệm những vai trò khác.
Ngày 22/3, Quốc hội Liên bang Myanmar đã công bố danh sách 18 bộ trưởng được bổ nhiệm vào nội các nước này, gồm có Chủ tịch đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cầm quyền, bà Aung San Suu Kyi.
Bà Aung San Suu Kyi sẽ giữ vai trò lãnh đạo chính phủ mới do NLD thành lập với tư cách là người đứng đầu đảng cầm quyền và nhiều khả năng sẽ không tham gia chính phủ mới.
Ngày 15/3, Myanmar đã bắt đầu bầu Tổng thống mới tại Quốc hội gồm Hạ viện và Thượng viện của nước này, qua đó bầu chọn Tổng thống mới từ 3 ứng cử viên là các Phó Tổng thống.
Ông Htin Kyaw, trợ lý thân cận của bà Aung San Suu Kyi đã tiến thêm một bước gần hơn đến việc trở thành nhà lãnh đạo dân sự đầu tiên của Myanmar sau nhiều thập niên.
Chính phủ mới của Myanmar, dự kiến nhậm chức vào cuối tháng 3 này, sẽ cắt giảm số bộ, ngành từ 36 xuống còn 23 bộ, ngành, theo đó, một số bộ sẽ được sáp nhập.
Chủ tịch NLD Aung San Suu Kyi cho biết ông Win Myint đã được đề cử làm Chủ tịch Hạ viện, trong khi ông Mann Win Khaing Than đã được đề cử làm Chủ tịch Thượng viện.
Ngày 4/1, Tổng thống Myanmar U Thein Sein kêu gọi các lực lượng chính trị ở nước này cùng nhau đoàn kết để vượt qua những thách thức mà đất nước đang phải đối mặt.
Thống tướng Than Shwe đã tuyên bố ủng hộ cựu thù, thủ lĩnh Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ Aung San Suu Kyi và gọi bà là "nhà lãnh đạo tương lai" của đất nước.