Myanmar sẽ tổ chức hội nghị hòa bình với các nhóm vũ trang

Tham dự hội nghị có 8 nhóm vũ trang từng từ chối ký vào Thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc hồi năm 2015 dưới thời chính phủ tiền nhiệm của cựu Tổng thống Thein Sein.
Myanmar sẽ tổ chức hội nghị hòa bình với các nhóm vũ trang ảnh 1Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi. (Nguồn: THX/TTXVN)

Một nguồn tin từ đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) cầm quyền tại Myanmar cho biết chính phủ nước này sẽ tổ chức một hội nghị hòa bình với các nhóm vũ trang sắc tộc trên toàn quốc vào cuối tháng 7/2016.

Đáng chú ý là tham dự hội nghị lần này có 8 nhóm vũ trang từng từ chối ký vào Thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc (NCA) hồi năm 2015 dưới thời chính phủ tiền nhiệm của cựu Tổng thống Thein Sein.

Chương trình của hội nghị dự kiến sẽ là các biện pháp xây dựng đối thoại chính trị toàn quốc và các nhóm chưa ký NCA cũng sẽ được mời tham gia xây dựng chương trình thảo luận.

Tại một cuộc gặp hồi tháng 4/2016 với Ủy ban chung giám sát NCA, bà Aung San Suu Kyi đã đề xuất tổ chức hội nghị hòa bình toàn quốc mà bà gọi là “Hội nghị Panglong của thế kỷ 21” nhằm giải quyết triệt để vấn đề xung đột sắc tộc ở Myanmar.

Tại Hội nghị Palong tổ chức ở Panglong, bang Shan, miền Nam Myanmar, Tướng Aung San – cha của bà Aung San Suu Kyi ngày 12/2/1947 đã đạt được thỏa thuận với các tộc người Shan, Kachin và Chin. Thỏa thuận này công nhận “quyền tự trị trọn vẹn với chế độ hành chính riêng” tại các khu vực biên giới của Myanmar và hướng đến việc xây dựng một nhà nước liên bang./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.