Trong tháng vừa qua, ba chuyên gia thuộc tập đoàn Kohlberg Kravis Roberts đãđến Hy Lạp để đánh giá một công ty tư nhân đầy triển vọng nhưng không thể kiếmđược nguồn tín dụng từ các ngân hàng Hy Lạp để phát triển.
Trong khi đó, Tập đoàn Blackstone đã mua của tập đoàn tài chính Commerzbank(Đức) 300 triệu USD nợ bất động sản với tài sản thế chấp bao gồm 5 khách sạn ởMỹ. Commerzbank đang chịu sức ép từ nay đến giữa năm 2012 phải huy động được 5,3tỷ euro (6,9 tỷ USD) vốn mới.
[Nợ công làm thay đổi diện mạo kinh tế thế giới]
Trước đó, Wells Fargo đã mua 3,3 tỷ USD nợ bất động sản được thế chấp bởi cácbất động sản thương mại tại Mỹ vốn thuộc sở hữu của ngân hàng Anglo Ireland.
Wells Fargo cũng mua 2,4 tỷ USD nợ và các tài sản khác từ Ngân hàng Ireland,một ngân hàng tư nhân đang phải cố gắng huy động 10 tỷ euro (13 tỷ USD) sau khinhận một khoản cứu trợ từ Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).
Tập đoàn tài chính Capital One cũng dự kiến mua lại ING Direct tại Mỹ với trịgiá 9 tỷ USD - thương vụ mua bán ngân hàng lớn nhất trong năm. ING của Hà Lan bịép bán ING Direct sau khi tập đoàn này nhận 14 tỷ USD cứu trợ sau cuộc khủnghoảng tài chính 2008. Tập đoàn Google cũng có cơ hội khi mua tòa nhà Montevetrotại Dublin từ Cơ quan quản lý tài sản quốc gia Ireland.
Theo các chuyên gia, việc bán các tài sản sẽ tăng mạnh khi các ngân hàng châuÂu đang phải chạy đua với thời hạn đến tháng 6/2012 phải huy động được 114 tỷeuro vốn mới do Cơ quan quản lý ngân hàng châu Âu đưa ra. Trong 18 tháng tới,các ngân hàng châu Âu sẽ bán khoảng 3.000 tỷ USD tài sản.
Tuy vậy, các chuyên gia cũng cảnh báo việc đầu tư vào châu Âu là có rủi ro,như trường hợp của MF Global phá sản ngày 31/10/2011. Do đó, dù tham gia vàonhững thương vụ mới, các ngân hàng Mỹ vẫn phải giải quyết những khó khăn củachính mình, đặc biệt là những khó khăn xuất phát từ các khoản thế chấp xấu trongbong bóng và phá sản dưới chuẩn ở Mỹ./.