Nợ công của chính phủ Ai Cập chiếm 92% tổng sản phẩm quốc nội

Nợ trong nước của Ai Cập đã tăng mạnh từ mức 254,5 tỷ USD vào tháng 6/2014 lên 257,3 tỷ USD vào cuối tháng 9/2014.
Nợ công của chính phủ Ai Cập chiếm 92% tổng sản phẩm quốc nội ảnh 1Người dân mua sắm tại một siêu thị ở ngoại ô Cairo. (Nguồn: nytimes.com)

Nợ trong nước của Ai Cập đã tăng mạnh từ mức 1.820 tỷ bảng Ai Cập (254,5 tỷ USD) vào tháng 6/2014 lên 1.840 tỷ bảng Ai Cập (257,3 tỷ USD) vào cuối tháng 9/2014.

Số liệu được Ngân hàng Trung ương Ai Cập (CBE) công bố ngày 12/1 cho thấy vay nợ trong nước của chính phủ nước này đạt mức 1.614,8 tỷ bảng (225,8 tỷ USD) vào cuối tháng chín năm ngoái, tăng 76,3 tỷ bảng (gần 10,7 tỷ USD) so với mức cuối tài khoá 2013/14 (kết thúc vào ngày 30/6/2014).

Nợ của các tổ chức kinh tế giảm 0,9 tỷ bảng về mức 57,4 tỷ bảng (8 tỷ USD). Vay nợ của Ngân hàng Đầu tư Quốc gia (NIB) đạt 222,9 tỷ bảng (gần 31,2 tỷ USD), tăng 3,1 tỷ bảng (433,5 triệu USD).

Trong khi đó, nợ nước ngoài của Ai Cập đạt 46,1 tỷ USD vào cuối tháng 6/2014, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước.

Sự gia tăng này do tốc độ giải ngân các khoản vay của nước ngoài và số tiền ký quỹ của một số quốc gia tại CBE.

Tuy nhiên, nợ nước ngoài chỉ chiếm 16,4% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) so với mức 17,3% GDP vào cuối tháng 6/2013.

Theo ngân sách tài khoá 2014-2015 được Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi phê duyệt hồi cuối tháng sáu năm ngoái, tổng số nợ của chính phủ (cả trong và ngoài nước) sẽ đạt 2.200 tỷ bảng (307,7 tỷ USD), chiếm khoảng 91,5% GDP.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục