Nỗ lực thúc đẩy cộng đồng văn hóa-xã hội ASEAN

Với tư cách là Chủ tịch ASEAN 2010, Việt Nam sẽ thúc đẩy kế hoạch hành động của Cộng đồng Văn hóa-Xã hội trên tinh thần xây dựng.
Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thi Kim Ngân khẳng định với các bộ trưởng ASEAN trong Cộng đồng Văn hóa-Xã hội với tư cách là Chủ tịch ASEAN 2010, Việt Nam sẽ thúc đẩy kế hoạch hành động này trên tinh thần cởi mở và xây dựng.

Phát biểu tại phiên họp thứ 3 của Hội đồng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN (ASCC3), Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân đồng thời là Chủ tịch Hội đồng ASCC3 nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ của mình, Việt Nam sẽ nỗ lực cùng các quốc gia thành viên thúc đẩy kế hoạch hành động của Cộng đồng Văn hóa-Xã hội vì mục tiêu xây dựng cộng đồng ASEAN ngày càng vững mạnh và liên kết chặt chẽ hơn.

Mối quan tâm lớn nhất của chúng ta là cùng nhau trao đổi trên tinh thần xây dựng và cởi mở, làm thế nào để nâng cao quan hệ hợp tác mọi mặt trong trụ cột Cộng đồng Văn hóa-Xã hội thời gian tới, thông qua đó góp phần thiết thực cùng các trụ cột khác xây dựng một ASEAN vững mạnh.

Bộ trưởng Ngân cũng đánh giá cao những kết quả của Thái Lan, nước chủ nhà của nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN năm 2009, trong đó có những nỗ lực thực hiện kế hoạch xây dựng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN.

Trưởng đoàn Thái Lan, nước Chủ tịch ASEAN năm 2009, Bộ trưởng Ngoại giao Kasit Piromya đã điểm lại những thành tựu đạt được trong lĩnh vực xây dựng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN.

Ông nói: “Năm ngoái, các nước ASEAN đã đạt được sự thống nhất trong việc tăng cường hiểu biết sâu rộng về vấn đề thúc đẩy việc xây dựng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN.”

Tại hội nghị, các bộ trưởng đã kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN và nhất trí xác định các lĩnh vực ưu tiên trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2010, bao gồm phát triển nguồn nhân lực cho phục hội kinh tế bền vững; đối phó với các thách thức toàn cầu về dịch bệnh, biến đổi khí hậu, quản lý thảm họa; tăng cường phúc lợi xã hội và phát triển đối với phụ nữ và trẻ em ASEAN; và tăng cường hợp tác văn hóa tiến đến nâng cao nhận thức về ASEAN và xây dựng cộng đồng.

Các bộ trưởng cũng thông qua Kế hoạch Truyền thông của Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị ASCC3 đã diễn ra lễ ra mắt Ủy ban ASEAN về Thúc đẩy và Bảo vệ Quyền phụ nữ và trẻ em, nhằm góp phần thiết thực thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng ASEAN với trụ cột văn hóa-xã hội.

Đại diện của Brunei trong ủy ban, bà Adina Othma cho rằng, đây là bước phát triển mới của ASEAN và Bruney hy vọng sẽ đóng góp tích cực cho ủy ban này, đảm bảo phúc lợi xã hội và công bằng cho phụ nữ và trẻ em của Bruney cũng như của cả ASEAN.

Cùng quan điểm trên, Bộ trưởng Văn hóa-Xã hội Indonesia Agung Laksono cho rằng, thế hệ trẻ là tương lai của mỗi nước thành viên cũng như là của ASEAN, và đầu tư vào thế hệ trẻ, cùng giúp nhau nâng cao chất lượng giáo dục sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng ASEAN./.

Chi-Hạnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục