Nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc, 3 người chết

Một vụ nổ đã xảy ra tại một nhà máy hóa chất ở thành phố Tĩnh Giang, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), làm ít nhất 3 người thiệt mạng.
Ngày 13/8, một vụ nổ đã xảy ra tại một nhà máy hóa chất ở thành phố Tĩnh Giang, phía Đông tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), làm ít nhất 3 người thiệt mạng.

Giới chức địa phương và các nhân chứng cho biết một lò phản ứng của nhà máy hóa chất tư nhân trên đã bất ngờ phát nổ vào lúc 4 giờ 40 (giờ địa phương).

Bốn xe cứu hỏa đã đến hiện trường và công tác tìm kiếm người sống sót đang được tiến hành. Cơ quan chức năng cũng nhập cuộc điều tra nguyên nhân vụ nổ.
 
Trong khi đó, tính đến ngày 13/8, số ca ngộ độc chì ở trẻ em tại tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc đã tăng gấp đôi so số liệu công bố 4 ngày trước.
 
Theo chính quyền tỉnh, các xét nghiệm máu cho thấy ít nhất 615 em nhỏ trên tổng số 731 em sống tại hai ngôi làng gần nhà máy luyện kim Đông Linh có nồng độ chì trong máu cao bất thường. Trước mắt sẽ có 166 em được nhập viện điều trị.
 
Tuy nhiên, hiện chưa có báo cáo trực tiếp khẳng định tình trạng bệnh lý nói trên của các em có liên quan đến rác thải gây ô nhiễm môi trường của nhà máy luyện kim Đông Linh.

Cơ quan y tế địa phương mở rộng diện xét nghiệm ra các khu vực khác gần nhà máy. Nhà máy trên hiện đã bị đóng cửa./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục