Viện Hàn lâm Thụy Điển đánh giá Krasznahorkai là một cây bút sử thi vĩ đại của Trung Âu với đặc trưng là lối viết theo chủ nghĩa phi lý, mang tính châm biếm đầy kỳ quái.
Vào lúc 18h ngày 9/10 (giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Thụy Điển đã công bố Giải Nobel Văn học năm 2025 thuộc về tiểu thuyết gia, nhà biên kịch người Hungary László Krasznahorkai.
Ngày 9/10 tới, Viện Hàn lâm Thụy Điển sẽ công bố chủ nhân giải Nobel Văn học 2025. Giải thưởng không chỉ thu hút sự chú ý của giới văn chương thế giới mà nhận được sự quan tâm đặc biệt tại Việt Nam.
Thông qua các tác phẩm của nhà văn Han Kang vừa đoạt giải Nobel Văn học, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam mong muốn lan tỏa văn học Hàn Quốc đến với các độc giả trẻ Việt Nam.
Tại Anh, quê hương của giải thưởng văn học quốc tế Booker, các hiệu sách lớn ở thủ đô London đều thông báo hết hàng, khiến việc mua các tác phẩm của nữ nhà văn Han Kang trở nên khá khó khăn.
Các trang trực tuyến của những nhà sách lớn tại Hàn Quốc đều gặp sự cố nghẽn mạng do lượng truy cập tăng đột biến khi độc giả đổ xô đặt mua sách của nhà văn Han Kang.
Giải Nobel Văn học thuộc về nhà văn Han Kang, vì những tác phẩm "văn xuôi đầy chất thơ mãnh liệt khi đối mặt với những tổn thương trong quá khứ và phơi bày sự mong manh của cuộc sống con người.”
Jon Fosse, 64 tuổi, nổi tiếng với số lượng đồ sộ các tác phẩm được viết bằng ngôn ngữ Nynorsk của Na Uy thuộc nhiều thể loại như kịch, tiểu thuyết, tập thơ, tiểu luận, sách thiếu nhi và nhiều bản dịch
Sau gần 10 năm các tác giả phương Tây thống trị giải Nobel Văn học, giới quan sát đang chờ đợi hội đồng giám khảo giải thưởng danh giá này sẽ thay đổi "hướng nhìn" trong năm nay.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lễ trao giải Nobel 2020 không có những bữa tiệc xa hoa như mọi năm, thay vào đó, chủ nhân các giải thưởng sẽ được tôn vinh qua hình thức trực tuyến.
Những người đoạt giải Nobel năm nay sẽ nhận giải thưởng tại quê nhà sau khi các nhà tổ chức hủy các buổi lễ trao giải thưởng truyền thống diễn ra tại Stockholm (Thụy Điển) và Oslo (Na Uy).
Tất cả những nhân vật và tổ chức được vinh danh cho các giải thưởng Nobel Y học, Vật lý, Hóa học, Văn học, Hòa bình và Kinh tế năm nay đều được đánh giá là xứng đáng và không gây tranh cãi.
Từ năm 2010 đến nay, giải Nobel Văn học 2 lần thuộc về tác giả Mỹ (2020, 2016), các tác giả còn lại lần lượt thuộc các quốc gia: Áo, Ba Lan, Anh, Belarus, Pháp, Canada, Trung Quốc, Thụy Điển và Peru.
Nhà văn Joyce Carol Oates người Mỹ đã giành giải thưởng Cino del Duca, việc giành được giải thưởng này được coi là bước đệm để tác giả tiến tới giải Nobel Văn học.
Trong cuộc tiếp xúc với báo chí ngay sau khi giành giải Nobel Văn học 2019, nhà văn Áo Peter Handke cho biết mình có cảm giác tự do, như "một người vô tội" với giải thưởng danh giá.
Chiều 10/10, Hội đồng giải thưởng Nobel của Thụy Điển đã công bố giải Nobel Văn học 2018 thuộc về nhà văn Ba Lan Olga Tokarczuk và Nobel Văn học 2019 thuộc về nhà văn Áo Peter Handke.
Nobel Văn học năm nay chứng kiến sự việc chưa từng xảy ra trong lịch sử là giải thưởng sẽ được trao cùng lúc cho hai tác giả, do giải Nobel Văn học 2018 bị hoãn liên quan đến vụ bê bối tình dục.