Qua kiểm tra, tổ công tác xác định tại kho lạnh công ty đang lưu chứa hơn 61,5 tấn nội tạng và thịt động vật không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ...
Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở chế biến mỡ lợn tại khu phố Tân Mai (tỉnh Đồng Nai) không xuất trình được các loại hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ toàn bộ 4 tấn nội tạng.
Lực lượng công an phát hiện trong hai container lạnh trên có chứa nhiều sản phẩm nội tạng lợn và thịt bò không có nhãn hiệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, không ghi thời hạn sử dụng.
Các độc tố của nấm nói chung khi vào trong máu sẽ gây rối loạn dẫn truyền hệ thống thần kinh, gây tổn thương gan, thận. Nạn nhân có thể tử vong nếu hàm lượng độc tố cao.
Lực lượng chức năng phát hiện xe ôtô khách 89C-259.96 vận chuyển hơn 3,2 tấn sản phẩm nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, đã đổi màu và bốc mùi hôi thối đang trên đường từ Bắc vào Nam để tiêu thụ.
Theo Mạng lưới chia sẻ các cơ quan nội tạng, tại Mỹ hiện có hơn 400.000 người đang sống nhờ vào nội tạng được cấy ghép và mỗi năm có trên 105.000 người nằm trong danh sách chờ đợi ghép tạng.
Tài xế điều khiển xe ôtô khách 76B-011.23 khai nhận vận chuyển 400kg nội tạng, nầm lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ từ Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) vào tỉnh Quảng Ngãi để tiêu thụ.
Một giáo sư của Italy cho biết ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy nội tạng do các bệnh nhân COVID-19 hiến tặng “an toàn” để sử dụng trong các ca ghép tạng.
Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế) vừa phát hiện, bắt giữ một xe ôtô chở nội tạng không rõ nguồn gốc tại khu vực Đá Bạc, trên Quốc lộ 1A thuộc địa bàn huyện Phú Lộc.
Giới chuyên môn hy vọng tiến bộ trong lĩnh vực được gọi là cấy ghép nội tạng khác loài này có thể sẽ giải quyết tình trạng khan hiếm nội tạng hiến tặng lâu nay.
Lực lượng Công an thành phố Biên Hòa đã lập hồ sơ bàn giao tang vật là hơn 2 tấn thịt và nội tạng heo bốc mùi hôi thối cho Trạm thú y Biên Hòa để tiêu hủy.
Kiểm tra đột xuất xe khách giường nằm 81B-014.79, chạy hướng Thành phố Hồ Chí Minh-Gia Lai, lưc lượng chức năng phát hiện xe chở 1,7 tấn nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối.
Các nhà nghiên cứu tại Mỹ mới đây đã tìm thấy hạt vi nhựa ở toàn bộ 47 mẫu từ phổi, gan, lá lách và thận được xét nghiệm. Đây là lần đầu tiên chất ô nhiễm loại này được tìm thấy ở nội tạng người.
Cán bộ Đồn Biên phòng Vĩnh Hải đã đến tuyên truyền, vận động nhà chùa và người dân nên đem con bê 2 đầu đi tiêu hủy, tránh gây hoang mang dư luận, mất an ninh trật tự.
Lợn được coi là "ứng cử viên tiềm năng" cung cấp các bộ phận cấy ghép cho người, bởi loài động vật này có những đặc điểm kích thước và chức năng sinh lý gần giống với người.
Ngày 14/7, bé N.V.Đ mới một ngày tuổi, được chuyển từ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai sang Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai trong tình trạng tím tái, da xanh, ói nhiều không dứt, suy hô hấp.
Số liệu mới công bố của Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy số lượng thịt lợn nhập khẩu từ Mỹ đã giảm hơn một nửa, xuống còn khoảng 263.000 tấn vào năm 2018.
Cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ một xe ôtô tải vận chuyển 3 tạ nội tạng bò và chân giò bò đã bốc mùi hôi thối, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Tối 6/5, tại lò xử lý rác thải của Công ty Môi trường Việt (xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên), lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy 11,5 tấn nầm lợn không rõ nguồn gốc.
Đột nhập cơ sở của ông Lê Văn Tình, Đồng Nai, lực lượng chức năng phát hiện 4 người đang chế biến nửa tấn mỡ, nội tạng và da lợn trên nền nhà bẩn cùng 5 chảo lớn đang được đun bằng củi để chế biến mỡ.