Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị nhấn mạnh Việt Nam và Brazil đều đang ưu tiên phát triển nông nghiệp thông minh, tạo nền tảng thuận lợi cho hợp tác chiến lược lâu dài.
Korea Lighting đã giới thiệu những bước tiến công nghệ vượt trội đang đưa doanh nghiệp này trở thành một trong các nhà tiên phong thế giới trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn quang học chức năng ứng dụng cho sức khỏe, làm đẹp, nông nghiệp và vệ sinh môi trường tại Hàn Quốc.
Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng đã có buổi chào xã giao và làm việc với Thủ hiến bang Hạ Áo, nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện, xem xét khả năng thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa các địa phương.
Theo Thủ tướng, cần phải đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược số gồm thể chế số, hạ tầng số, nguồn nhân lực số, với "thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, nhân lực thông minh."
Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng bên cạnh nỗ lực từ cơ quan nhà nước trong phát triển nông nghiệp xanh và bền vững, ngành rất coi trọng vai trò tham gia của khu vực tư nhân, hỗ trợ của đối tác quốc tế.
Với các doanh nghiệp Hàn Quốc, Việt Nam là thị trường hứa hẹn. Các doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực văn hóa, đời sống, giáo dục... đều đang muốn phát triển tại Việt Nam.
Để phát triển trang trại thông minh, Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp để nâng cao năng suất, sản lượng, tạo ra giá trị sản xuất lớn...
Đoàn doanh nghiệp Đan Mạch trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm đang có chuyến thăm Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 16-19/8 để trao đổi cơ hội hợp tác, kinh doanh với các đối tác tiềm năng.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị cần có một diễn đàn kết nối chuyên gia tham gia chia sẻ thông tin, sáng kiến và xây dựng kế hoạch hành động để hỗ trợ nông nghiệp Việt tiếp cận với nhiều công nghệ mới.
Các sản phẩm đạt giải là những sản phẩm, giải pháp, nền tảng xuất sắc thể hiện năng lực của DN Việt và người Việt trong việc làm chủ về công nghệ, chủ động thiết kế, chế tạo sản phẩm công nghệ số.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Cao Bằng tổ chức rà soát lại toàn bộ các dự án đầu tư công, nếu dự án nào triển khai chậm, khó khăn và kém hiệu quả thì cắt giảm, tập trung vốn cho các dự án lớn.
Hơn 500.000 người, trong đó trên 50% là phụ nữ, sẽ được hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp từ dự án 30 triệu USD về thích ứng với biến đổi khí hậu do Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) tài trợ.
Trong cuộc gặp ngày 13/10, Đại sứ Nguyễn Văn Thảo và Chủ tịch Thượng viện Bỉ Stephanie D'Hose bày tỏ mong muốn thúc đẩy Hiệp định EVIPA, góp phần đưa quan hệ Việt-Bỉ lên tầm cao mới.
Dự án mới được kỳ vọng sẽ trang bị cho các nhà sản xuất nông nghiệp Việt Nam những thông tin thực tế và hiểu biết về bối cảnh tiêu dùng và các xu hướng mới nổi trên toàn cầu.
EVFTA có hiệu lực vào ngày 1/8 tới sẽ mang tới những tác động tích cực đối với các nhà xuất khẩu của Bỉ khi triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam vẫn đầy hứa hẹn, bất chấp đại dịch COVID-19.
Toàn tỉnh hiện có trên 79.000ha vườn trồng nhiều loại trái cây đặc sản có lợi thế cạnh tranh như bưởi da xanh, xoài cát Hòa Lộc, thanh long, sầu riêng… cho sản lượng mỗi năm trên 1,49 triệu tấn quả.
Toàn thế giới cần nâng cao năng lực chuyển đổi trong lĩnh vực nông nghiệp cũng như cần vượt qua những thách thức đang phải đối mặt để biến ngành nông nghiệp trở thành động lực cho phát triển bền vững.
Thời tiết bất thường và tình trạng nguồn nước bị ô nhiễm đang gây ra những vấn đề nghiêm trọng về nước sạch, điều này đòi hỏi phải có cách nhìn nhận mới về cách thức quy hoạch, sử dụng nguồn nước.
Cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp là giải pháp rất quan trọng để nâng cao năng suất, nhưng ngành công nghiệp cơ khí hỗ trợ cho nông nghiệp ở Việt Nam còn nhiều hạn chế về số lượng và chất lượng.