Hội thảo tạo diễn đàn để các nước thành viên NPT trong khu vực trao đổi lập trường, ưu tiên và đề xuất cụ thể, chuẩn bị hiệu quả cho quá trình tổ chức và thảo luận tại Hội nghị kiểm điểm NPT năm 2026.
Các cuộc tham vấn trao đổi sâu rộng về phương hướng, các nội dung cần lưu tâm tại Hội nghị trên cả ba trụ cột của Hiệp ước là giải trừ vũ khí hạt nhân, không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran khẳng định Tehran sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ nếu Washington xây dựng lòng tin và tôn trọng các quyền theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).
Phó Đại diện thường trực Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna nhấn mạnh đây là bước đi đáng lo ngại, đặc biệt với tư cách một quốc gia bảo trợ Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).
Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi ngày 16/5 khẳng định Tehran sẽ không từ bỏ quyền làm giàu urani vì mục đích hòa bình, mà nước Cộng hòa Hồi giáo “khó khăn lắm mới đạt được.”
Quyết định này thể hiện sự ghi nhận và tín nhiệm cao của cộng đồng quốc tế đối với những đóng góp của Việt Nam trong thúc đẩy giải trừ, không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Phiên họp PrepCom3 của Liên hợp quốc đã nhất trí đề cử Việt Nam vào vị trí Chủ tịch của Hội nghị kiểm điểm lần thứ 11 (RevCon11) Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) vào năm 2026.
Trả lời phỏng vấn bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Tổng thống Hàn Quốc cũng cho biết ông vẫn cam kết hợp tác chặt chẽ với Washington đối phó với mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên.
Nhật Bản sẽ thúc đẩy vai trò trung gian với hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ có bước tiến lớn trong việc xây dựng động lực cho một thế giới không có vũ khí hạt nhân.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh cần thúc đẩy đối thoại và đàm phán các thỏa thuận quốc tế về cắt giảm vũ khí hạt nhân, đồng thời nâng cao nhận thức về hậu quả thảm khốc của loại vũ khí này.
Ngoại trưởng Blinke cho biết NPT đã bắt đầu được ký cách đây 54 năm trước, cung cấp nền tảng chủ yếu cho những nỗ lực quốc tế nhằm ngăn chặn mối đe dọa đang hiện hữu.
Đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên là nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình và an ninh trước việc Bình Nhưỡng tuyên bố phát triển vũ khí hạt nhân.
Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi nhấn mạnh, thỏa thuận an ninh ba bên Mỹ-Anh-Australia là một vấn đề rất phức tạp khi lần đầu tiên một quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân lại có tàu ngầm hạt nhân.
Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif cho rằng động thái mới của các nước châu Âu "không có căn cứ pháp lý" và nếu các bên này tiếp tục tiến xa hơn, Iran sẽ xem xét rút khỏi NPT.
Trả lời phóng viên ở SIPRI, nhà ngoại giao hàng đầu Iran khẳng định: "NPT là nền tảng của tính hợp pháp quốc tế và chúng tôi sẽ tiếp tục tuân thủ không phổ biến vũ khí hạt nhân."
Chủ tịch Thượng viện Nga Konstantin Kosachev khẳng định các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga và Iran sẽ không thể cản trở quan hệ hợp tác song phương.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 28/4 cảnh báo Iran có thể sẽ rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT) sau khi Mỹ siết chặt trừng phạt nhằm vào Tehran.
Theo một chuyên gia về chính sách an ninh, Berlin có thể đang đùa với ý tưởng theo đuổi tham vọng hạt nhân, nhưng làm như vậy sẽ gây nguy hiểm cho cán cân quyền lực mong manh ở châu Âu.
Ngày 18/7, Bộ trưởng Bộ Khoa học Iran Mansour Gholami cho biết Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) gần đây đã tiến hành thanh tra một trường đại học nước này.